Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bầu cử và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI
Chiều 9/3, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí: Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào sáng 6/4, bế mạc ngày 25/4 và chia thành 2 đợt.
Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước.
Tại hội nghị, các ý kiến đã trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung chương trình Kỳ họp thứ nhất để các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình tiến độ chuẩn bị các nội dung, nhằm bảo đảm kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI diễn ra thông suốt với chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sự phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua rất chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cụ thể”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, nên những vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp này. Bên cạnh đó, khác với thông lệ, ngay tại Kỳ họp này, Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết rất quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ và chất lượng nội dung trình Quốc hội.
Nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm kỳ họp diễn ra thành công, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
Ngày 9/3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, tổ chức hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo và định hướng nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận tinh thần chủ động phối hợp của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí nêu rõ, việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - một Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn Kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu; trên cơ sở đó tiếp tục rà soát, kịp thời bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.
Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, ngay sau Đại hội XIV, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; công tác nghiên cứu, quán triệt trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Thủ tướng yêu cầu đưa các tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Gia Lai vào khai thác trước 10/3
Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến kiểm tra thực địa các dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa các đoạn tuyến đã hoàn thành vào khai thác sử dụng trước ngày 10/3.
Theo thông báo kết luận, trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, tuyến cao tốc bắc-nam phía đông đã hoàn thành 214km trong tổng số 267km từ Quảng Ngãi đến phía nam hầm Cù Mông.
Trong đó, hai dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (88km) và Hoài Nhơn-Quy Nhơn (hơn 70km) đã hoàn thành phần xây dựng, đủ điều kiện đưa vào khai thác; 41km/61km thuộc đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh và 12km/48km thuộc đoạn Chí Thạnh-Vân Phong dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.
Để tuyến cao tốc sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển, liên kết vùng cũng như phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa các đoạn tuyến đã thi công xong vào khai thác trước ngày 10/3.
Giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm liên tiếp
Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh giá mua-bán vàng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng, xuống mức 183,1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 9/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 179,8 triệu đồng/lượng, bán ra 182,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm mạnh 86 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 5.086,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá dầu thô tăng vọt và thị trường chứng khoán toàn cầu “đỏ lửa”.
Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng "lao dốc" phiên giao dịch đầu tuần ở ngưỡng 83,04 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, một số doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo hai chiều mua-bán.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 55 phút sáng 9/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99,99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.674.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.704.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 57 phút sáng 9/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh mức 83,04 USD/ounce, giảm 1,31 USD so phiên hôm trước; biên độ giao dịch từ 79,54 đến 85,13 USD/ounce.
Vụ ngộ độc bánh mì ở Vũng Tàu: Hơn 54% mẫu bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella
Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, ngày 9/3, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có kết quả xét nghiệm và xác định được vi khuẩn gây ra ngộ độc. Theo kết quả xét nghiệm có tới 54,9% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Như Báo Nhân Dân đã thông tin: Đêm 2/3, nhiều người dân ở phường Vũng Tàu có biểu hiện các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt cao và nhập viện cấp cứu, điều trị.
Đến ngày 9/3, hệ thống các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tổng cộng 108 người đến khám với các triệu chứng như trên.
Trong đó, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu là nơi tiếp nhận đông bệnh nhân nhất với 104 ca. Tất cả đều mua và ăn bánh mì của một tiệm không có tên trên đường Đồ Chiểu. Theo chủ quán trong ngày 1/3 đã bán khoảng 170-180 ổ bánh mì.
Đến nay không ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hay nguy kịch. Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.
Trao giải Cuộc thi ảnh “Việt Nam trên hành trình đổi mới”
Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, được phát động từ ngày 28/6/2025 và kết thúc nhận tác phẩm vào 31/1/2026. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026).
Cuộc thi nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tác, ghi nhận và lan tỏa những hình ảnh chân thực về quá trình đổi mới của đất nước trên mọi lĩnh vực. Qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia, các tác phẩm đã phản ánh sinh động diện mạo một Việt Nam hiện đại, năng động, phát triển bền vững và giàu bản sắc dân tộc.
Từ ngày 28/6/2025 đến 31/1/2026, Ban tổ chức đã nhận được gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ và trách nhiệm xã hội của người cầm máy. Nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và giá trị thông tin cao, bố cục chặt chẽ, ánh sáng tinh tế, khoảnh khắc giàu sức biểu đạt; phản ánh chân thực con người và đời sống đương đại.
Qua các vòng chấm điểm được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải Khuyến khích.
Iran và Israel tiến hành đợt không kích mới sau khi Tehran công bố tân lãnh đạo tối cao
Sáng 9/3 (theo giờ địa phương), Iran bắt đầu đợt phóng tên lửa mới về phía các mục tiêu của Israel, nhằm đáp trả những hành động quân sự mà Israel và Mỹ phối hợp thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Tehran.
Đây là đợt tấn công đầu tiên của Tehran kể từ khi Hội đồng chuyên gia Iran công bố việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao tiếp theo của đất nước.
Theo Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), còi báo động cảnh báo tên lửa đã vang lên trên nhiều khu vực ở miền bắc và miền trung nước này, trong đó có các thành phố Tel Aviv và Haifa. Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã được điều tới ít nhất hai địa điểm ở miền trung Israel, nơi các mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn rơi xuống.
Cũng trong sáng 9/3, quân đội Israel thông báo đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng tại miền trung Iran. Đây là thông báo đầu tiên của Israel về các cuộc tấn công như vậy kể từ khi Iran bổ nhiệm Đại giáo chủ mới.
Pháp tiến hành kiểm tra diện rộng ngăn tăng giá xăng dầu bất thường
Thông báo đăng trên mạng xã hội X của Chính phủ Pháp nêu rõ cơ quan chức năng sẽ tiến hành 500 cuộc kiểm tra tại các trạm xăng trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/3. Các cuộc kiểm tra này do Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát gian lận (DGCCRF) thuộc Bộ Kinh tế Pháp thực hiện.
Thủ tướng Lecornu nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại Trung Đông “không thể trở thành cái cớ cho những đợt tăng giá bất hợp lý tại các trạm xăng”. Theo ông, số lượng kiểm tra lần này tương đương với khối lượng kiểm tra trong cả 6 tháng theo kế hoạch thông thường của cơ quan chức năng.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Pháp tăng mạnh trong những ngày gần đây. Theo số liệu của Chính phủ, giá xăng SP95-E10 - loại xăng được tiêu thụ nhiều nhất tại Pháp - đã tăng khoảng 10 cent/lít so với tuần trước khi xung đột Trung Đông bùng phát.
Giá dầu diesel thậm chí còn tăng mạnh hơn. Tính đến ngày 7/3, giá bán trung bình của diesel đã lên tới 1,98 euro/lít, tăng 26 cent so với mức khoảng 1,72 euro/lít ghi nhận ngày 27/2, tương đương mức tăng khoảng 15%.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết, nếu phát hiện các trạm xăng lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý, chính phủ sẽ công khai danh tính các doanh nghiệp vi phạm theo cơ chế “nêu tên và cảnh báo”.
Trong bối cảnh giá năng lượng biến động do tình hình địa chính trị quốc tế, Chính phủ Pháp cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra nhằm bảo đảm tính minh bạch và ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước.