Tin mới nhận

Triển khai đồng loạt sổ tay đảng viên điện tử từ tháng 4/2023
0:00 / 0:00
0:00

Sáng 2/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy và đơn vị tư vấn đã triển khai tập huấn cho gần 7.000 cán bộ, đảng viên. Đối với phần mềm “Quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên”, Ban Tổ chức Thành ủy và đơn vị tư vấn đã triển khai tập huấn đến cán bộ quản trị mạng và cán bộ Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện; cơ bản đáp ứng tiến độ, yêu cầu nội dung tập huấn. Với chín đảng bộ làm điểm đã cài đặt thành công sổ tay đảng viên điện tử cho 88.279 đảng viên (đạt 72,87% tổng số đảng viên) và bước đầu vận hành hiệu quả. Trên cơ sở đó, từ tháng 4/2023, 41 đơn vị còn lại thuộc Đảng bộ thành phố sẽ triển khai đồng loạt hai phần mềm này.

Huyện Đan Phượng trao Huy hiệu Đảng cho 116 đảng viên

Huyện ủy Đan Phượng vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, trong thời kỳ đổi mới, huyện Đan Phượng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang” (năm 2000) và “Anh hùng Lao động” (năm 2013); Huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội (năm 2015). Huyện đang phấn đấu tất cả các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 trước khi trở thành quận vào năm 2025. Tại buổi lễ, Huyện ủy Đan Phượng đã trao Huy hiệu 50, 55, 60 tuổi Đảng cho 70 đảng viên.

Yêu cầu sử dụng căn cước công dân gắn chíp khi khám bảo hiểm y tế

Tiếp tục việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VneID của Bộ Công an.

Trong đó, lưu ý các bệnh viện phải cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; triển khai đặt lịch hẹn khám qua điện thoại, qua trang thông tin điện tử của bệnh viện hoặc các phần mềm kết nối với bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi, tránh tình trạng quá tải tại bệnh viện; nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tổ chức quản lý tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lạm dụng kỹ thuật và thuốc chữa bệnh, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế...