Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tin mới nhận

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và theo dõi đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00

Theo kế hoạch này, thành phố sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan trung ương, các tỉnh trong Vùng Thủ đô để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Hà Nội sẽ phối hợp Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023).

Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết kịp thời đề xuất, kiến nghị các nội dung bổ sung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Rà soát cơ chế chính sách và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Thủ đô và sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của Thủ đô, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, riêng biệt và hoàn thiện quy định pháp luật, tạo tiền đề phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô.

Huyện Mỹ Đức phấn đấu trồng gần 10.900 cây xanh

Sáng 30/1, huyện Mỹ Đức phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Năm nay huyện phấn đấu trồng được 10.859 cây xanh các loại, trong đó có 6.625 cây ăn quả, 1.848 cây bóng mát, 2.286 cây lâm nghiệp, 100 cây mộc miên...

Địa điểm trồng cây ưu tiên tại các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu di tích lịch sử-văn hóa, trường học, bệnh viện, ven đường giao thông. Tết trồng cây năm 2022, huyện Mỹ Đức đã trồng được 18.600 cây xanh các loại, giúp cho nhiều tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học đã phủ bóng cây xanh, các khu dân cư xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi trường trên địa bàn.

Hơn 33 nghìn ha gieo cấy lúa xuân đã đủ nước

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho biết, đến nay, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho hơn 33 nghìn héc-ta, đạt hơn 40% diện tích gieo cấy vụ xuân 2023.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Thủ đô đã xuống đồng dẫn nước lên ruộng, làm đất và gieo cấy được gần 2.000ha lúa trà xuân sớm; trong đó, huyện Ứng Hòa đã gieo cấy được 673ha, huyện Ba Vì hơn 500ha, thị xã Sơn Tây 265ha...

Để người dân kịp thời gieo cấy vụ xuân, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị, các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ nguồn nước sông, vận hành công trình để đưa nước lên ruộng phục vụ nông dân làm đất, gieo cấy.

Các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó, không để thất thoát, lãng phí nguồn nước.