Tìm thấy hai thi thể nạn nhân mất tích tại Phước Sơn

NDO -

Đến 10 giờ 30 phút ngày 2-11, thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể một nạn nhân nữa trong vụ sạt lở đất tại thôn 3, xã Phước Lộc. Như vậy, trong sáng nay, đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất tại thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cán bộ xã bị vùi lấp, mất tích.
Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cán bộ xã bị vùi lấp, mất tích.

Như vậy, đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bảy nạn nhân, hiện còn bốn nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở này chưa tìm được tung tích.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bốn nạn nhân còn mất tích tại thôn 3 (Phước Lộc) và hai cán bộ xã Phước Lộc (đi sơ tán dân tránh bão số 9) bị vùi lấp, mất tích tại thôn 1, xã Phước Lộc.

Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, hiện tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện đến xã Phước Lộc vẫn còn ách tắc, nên lực lượng cứu nạn chủ lực chưa tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại xã Phước Lộc.

Tìm thấy hai thi thể nạn nhân mất tích tại Phước Sơn -0
 Lực lượng chức năng gùi lương thực vào tiếp tế cho người dân bị cô lập tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.

* Trước đó, trong sáng 2-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Hồ Quang Bửu cho biết, lực lượng chức năng tại địa phương đã tìm được thêm thi thể một nạn nhân mất tích do sạt lở tại thôn 3, xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung