Máy bay đưa chuyến hàng tiếp tế đầu tiên đến người dân bị cô lập tại huyện Phước Sơn

NDO -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quảng Bửu cho biết, trong sáng 1-11, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã được Sư đoàn Không quân 372 chuyển đến tiếp tế cho người dân bị sạt lở đường gây cô lập tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) bằng máy bay.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn (bên phải) trực tiếp chỉ đạo việc vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân hiện bị cô lập tại Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn. Ảnh: VOV.vn
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn (bên phải) trực tiếp chỉ đạo việc vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân hiện bị cô lập tại Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn. Ảnh: VOV.vn

Như tin NDĐT đã đưa, chiều hôm qua (31-10) tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lượng hàng cứu trợ cho Sư đoàn Không quân 372 gồm: 20 tấn gạo, 650 thùng mì tôm, 650 suất nhu yếu phẩm (gồm dầu ăn, mì chính, nước mắm, cá…) và 500 bộ chăn, màn để tiếp tế cho 3.000 hộ dân hai xã Phước Lộc và Phước Thành.

Cũng trong sáng nay, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên bằng đường bộ cũng đã lực lượng cứu hộ băng rừng, lội suối vận chuyển vào tiếp tế cho người dân đang bị cô lập do bị tắc đường giao thông tại xã Phước Thành (huyện Phước Sơn).

Hiện các chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn đã phối hợp lực lượng quân đội, công an đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục chuyển hàng hóa từ địa điểm xã Phước Kim bằng đường bộ vào xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) để hỗ cho người dân đang bị cô lập tại địa phương này.