Tìm hướng đi linh hoạt cho “Tiếp sức mùa thi”

NDO -

Trong 20 năm triển khai, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã hỗ trợ gần 20 triệu thí sinh, người nhà thí sinh, tổ chức hơn 58 nghìn đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 1 triệu thanh niên, sinh viên tình nguyện, đạt tổng số nguồn lực gần 200 tỷ đồng. 

Tọa đàm “Hành trình 20 năm Tiếp sức mùa thi”.
Tọa đàm “Hành trình 20 năm Tiếp sức mùa thi”.

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Tọa đàm “Hành trình 20 năm Tiếp sức mùa thi”. 

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay trong triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, qua đây đưa ra những sáng kiến cụ thể để phát triển chương trình theo hướng thiết thực, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới đây.

Đáng chú ý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh Lê Xuân Dũng đã chia sẻ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin và vận động doanh nghiệp tham gia vào chương trình; Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an, Trần Trọng Nguyên với những tham luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của lực lượng công an nhân dân; Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận với kinh nghiệm hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý…

Các ý kiến trong khuôn khổ Tọa đàm còn làm rõ tình cảm đặc biệt mà các cấp bộ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam gửi gắm đến những thế hệ tình nguyện viên nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị tích cực để chương trình ngày càng phù hợp với bối cảnh xã hội, hỗ trợ toàn diện, đúng nhu cầu của thí sinh, người nhà.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã phối hợp các đơn vị liên quan ra mắt Kỷ yếu 20 năm “Tiếp sức mùa thi”. Kỷ yếu gồm 3 phần: Số liệu và mô hình tiêu biểu - Tham luận - Hình ảnh, Kỷ yếu được coi như cuốn phim quay chậm, lưu giữ những ký ức, kỷ niệm đẹp của chương trình từ những năm đầu triển khai đến nay.