NDĐT - Ông Raul Castro sinh ngày 3 - 6 – 1931 tại tỉnh Oriente, Cuba.
Ông đã tốt nghiệp Đại học Havana.
Ông là em trai của vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz, người đứng đầu đất nước Cuba từ năm 1959.
Năm 1953, ông cùng với Fidel tấn công trại lính Moncada nhằm lật độ chế độ độc tài Fulgencio Batista.
Sau vụ tấn công này, ông Raul bị bắt và bị giam 22 tháng cùng anh trai.
Năm 1955, hai anh em Castro được thả, họ tới Mexico để chuẩn bị con tàu Granma dành cho chuyến hành trình cách mạng tới Cuba năm 1956.
Sau khi trở lại Cuba vào tháng 12 - 1956, anh em Castro đã lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích, cuối cùng dẫn đến thắng lợi lật đổ chế độ độc tài Batista vào đầu năm 1959.
Ông Raul Castro đảm nhận cương vị là người đứng đầu các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba từ tháng 2 - 1959.
Từ năm 1972 đến 1976, ông đảm nhận cương vị phó thủ tướng Cuba.
Khi Cuba cải cách bộ máy quản lý vào năm 1976, ông được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba. Ông được bầu lại làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba vào các năm 1981, 1986, 1993, 1998 và 2003.
Từ tháng 7 – 2006, vì lý do sức khỏe, Chủ tịch Fidel Castro vì đã tạm trao quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội Cuba cho ông Raul Castro.
Trong phiên họp hôm qua của Quốc hội Cuba khóa mới, ông Raul được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba.
Ông Raul có bốn người con. Phu nhân của ông là bà Vilma Espin đã qua đời vào tháng 6 – 2007.