Tiếp tục tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong công tác dân vận của quân đội

NDO -

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

Quang cảnh hội nghị tổng kết.
Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, 5 năm qua, chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và từng địa phương. Hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận phù hợp thực tiễn. Kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp, các cơ quan, đơn vị đã nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định xã hội; nâng cao đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng cho rằng, để khắc phục những hạn chế trong phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn vừa qua và tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác dân vận. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận, về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong tiến hành công tác dân vận của quân đội.