Tiếp tục mở rộng viện trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất hôm 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên hơn 46.000 người, riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 41.000 người. Con số này dự kiến còn tăng khi có khoảng 385.000 căn hộ chung cư tại Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, nhiều người còn mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
Người đàn ông tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong căn hộ tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ bị sập ngày 6/2. (Ảnh: Reuters)
Người đàn ông tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong căn hộ tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ bị sập ngày 6/2. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu bộ phận giảm thiểu rủi ro của Cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), ông Orhan Tatar (Ô.Ta-ta) cho biết, cơ quan này đã ghi nhận 6.040 dư chấn trong vòng hai tuần qua, kể từ sau trận động đất kinh hoàng. Trong đó, hầu hết các dư chấn có độ lớn từ 3 đến 4 độ rích-te; 436 dư chấn có độ lớn từ 4 đến 5; 40 dư chấn có độ lớn từ 5 đến 6 và đặc biệt một dư chấn mạnh 6,6 độ rích-te.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Ngày 19/2, cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã kết thúc công tác cứu hộ tại hầu hết các tỉnh, trừ Kahramanmaras và Hatay, vốn chịu ảnh hưởng nặng nhất. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn vẫn được duy trì tại khoảng 40 tòa nhà của hai tỉnh trên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken (A.Blin-ken) tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về cách thức Washington hỗ trợ Ankara khắc phục hậu quả động đất. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẽ hỗ trợ đồng minh chừng nào còn cần thiết. Mỹ đã gửi một đội tìm kiếm, cứu hộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, vật tư y tế, máy phá bê-tông và khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 85 triệu USD, trong đó cho cả Syria.

Trong khi đó, trong chuyến thị sát tại tỉnh Hatay, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar (H.A-ca) xác nhận, ít nhất 10.633 người tị nạn Syria tại nước này đã tự nguyện trở về quê hương sau động đất. Ông cũng bác thông tin rằng nhiều người Syria đã đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi động đất làm rung chuyển miền Bắc Syria.

Tại Syria, tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) kêu gọi mở rộng khẩn cấp quy mô viện trợ cho khu vực Tây Bắc nước này. Theo MSF, số lượng viện trợ cần tăng để đáp ứng quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong khi nguồn cung hiện nay vốn đã chưa tương xứng với nhu cầu từ trước khi động đất xảy ra.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, 5 ngày sau khi động đất xảy ra, chỉ 10 xe tải tiếp cận được khu vực đang do phe đối lập ở Syria kiểm soát qua cửa khẩu Bab al-Hawa từ Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 10 ngày sau thảm họa, số xe tải qua biên giới vào Tây Bắc Syria thấp hơn so với con số trung bình hằng tuần của năm 2022. Trong ngày 19/2, có 14 xe tải của MSF chở 1.269 lều và vật dụng sử dụng trong mùa đông đã vào Syria qua cửa khẩu Al-Hammam.

Tiếp tục mở rộng viện trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 1

Bộ đội Công binh sử dụng thiết bị quan sát, đồng thời chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm tại vị trí khả nghi có nạn nhân. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Việt Nam tích cực phối hợp trong công tác cứu hộ

Theo TTXVN, ngày 19/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại một số vị trí ở khu vực xã Cebrail thuộc Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

Tại mỗi vị trí, đoàn Việt Nam thống nhất phương án với lực lượng cứu hộ địa phương, sử dụng chó nghiệp vụ và các trang bị dò tìm công binh để trinh sát, tìm kiếm những nơi khả nghi có nạn nhân bị vùi lấp. Kết quả là, tại 1 tòa nhà cao tầng bị đổ sập ở trên đường Fatih Cd của xã Cebrail, đoàn đã xác định được 1 vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Sau khi trao đổi, đoàn đã bàn giao lại hiện trường để đơn vị cứu hộ địa phương đưa nạn nhân ra ngoài cho gia đình.

Trong quá trình triển khai hoạt động, đoàn đã phối hợp với đoàn Bahrain xác định 1 vị trí có 8 thi thể, phối hợp với đoàn Mexico tìm được 2 vị trí có nạn nhân và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân động đất tại Antakya, những ngày qua, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tích cực giúp đỡ 3 hộ dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát.