Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 12, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2024. Tính chung năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt người, tăng 20,4% so với năm 2024.
Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 17,8 triệu lượt người, chiếm 84,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 20,2% so với năm 2024; bằng đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt người, chiếm 14,4% và tăng 22,6%; bằng đường biển đạt 273,9 nghìn lượt người, chiếm 1,3% và tăng 10,4%.
Cục Thống kê nhận định, mặc dù chưa đạt được mục tiêu đón 23-25 triệu lượt khách năm 2025 nhưng đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt được cột mốc ấn tượng này, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới; khẳng định vị thế, uy tín, chất lượng của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời là cơ sở để Việt Nam hướng tới mục tiêu thu hút lượng khách quốc tế cao hơn trong những năm tới.
Cũng theo thống kê, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý IV/2025 đạt 1,3 triệu lượt người, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung năm 2025, số lượt người Việt Nam xuất cảnh là 6,7 triệu lượt người, tăng 26,4% so với năm 2025.
Doanh thu du lịch lữ hành năm 2025 ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 20,2% so với năm trước. Kết quả này đạt được là từ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và ngành du lịch trong việc tái cơ cấu thị trường khách, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá và đặc biệt là việc triển khai chính sách thị thực theo hướng ngày càng cởi mở đã thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế.
Theo số liệu thống kê, doanh thu du lịch 2025 của Hà Nội tăng 24,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 21,9%; Quảng Ninh tăng 20,1%; Đà Nẵng tăng 14,0%; Cà Mau tăng 12,4%.