Tiếp tục động đất 3,4 độ rích-te tại TT-Huế

NDĐT - Chiều 23-12, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, tại huyện A Lưới (TT-Huế) vừa tiếp tục xảy ra thêm một trận động đất 3,4 độ rích-te, gây hoang mang trong nhân dân.

Trận động đất vào tháng 5-2014 làm nứt nẻ nhà dân ở huyện A Lưới. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu).
Trận động đất vào tháng 5-2014 làm nứt nẻ nhà dân ở huyện A Lưới. (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu).

Theo đó, vào hồi 18 giờ 44 phút ngày 22-12, một trận động đất có cường độ 3,4 độ rích-te tại vị trí 16,106 độ vĩ bắc - 107,298 độ kinh đông, thuộc khu vực huyện miền núi A Lưới với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Người dân ở A Lưới cũng cảm nhận được động đất bởi rung lắc nhẹ. Đây là trận động đất thứ năm tại tỉnh TT-Huế trong tháng 12-2015.

Trước đó, lúc 11 giờ 46 phút ngày 14-12, trên địa bàn huyện A Lưới xảy ra trận động đất có cường độ 2,9 độ rích-te, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Ngày 7-12, tại A Lưới cũng xảy ra trận động đất có cường độ 2,7 độ richter. Riêng tại vùng núi phía tây thị xã Hương Trà tiếp giáp với huyện A Lưới vào các ngày 6 và 12-12 cũng xảy ra động đất với cường độ lần lượt là 2,5 và 2,6 độ rích-te.

Như vậy, từ tháng 5-2014 đến nay, tại huyện A Lưới và vùng phía tây thị xã Hương Trà (giáp với A Lưới) đã liên tiếp xảy ra 15 trận động đất, trong đó trận động đất mạnh nhất xảy ra vào ngày 15-5-2014 tại huyện A Lưới với cường độ 4,7 độ rích-te, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này

Các chuyên gia về địa chất cho rằng, khu vực A Lưới nằm trên một đứt gãy địa chất đang hoạt động nên thường xuất hiện hiện tượng trên. Khu vực xảy ra động đất thuộc hai huyện A Lưới và thị xã Hương Trà đoạn gần huyện A Lưới. Rải rác từ năm 2014 đến nay, Huế đã có nhiều trận động đất cấp độ nhỏ, chủ yếu xảy ra tại huyện A Lưới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, động đất xảy ra liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn huyện mặc dù chưa gây ra thiệt hại lớn nhưng khiến người dân lo lắng. Đặc biệt trong thời gian gần đây, tần suất động đất càng nhiều khiến bà con bất an.

“Chúng tôi chỉ biết trấn an người dân bình tĩnh, nếu mà có xảy ra động đất tránh những nơi có công trình tạm bợ hay những chỗ có cây cối... Hiện, chúng tôi chưa có phương án để đối phó với động đất”- ông Hùng nói.

Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, TS Nguyễn Xuân Anh cho biết: Các trận động đất xảy ra cho thấy ở khu vực A Lưới và lân cận có một số đứt gãy đang hoạt động. Tuy nhiên, chúng có nguồn gốc kiến tạo hay động đất kích thích do công trình thủy điện gây nên thì cần thực hiện các nghiên cứu và quan trắc cần thiết. Viện Vật lý địa cầu đã có đề xuất và đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc thực hiện nghiên cứu về động đất khu vực A Lưới.

Phía Viện Vật lý địa cầu đã cảnh báo: để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương nên di dân ra khỏi khu vực có bán kính đủ an toàn. Trong trường hợp xảy ra động đất, dù có tiếng nổ lớn, người dân cũng đừng quá hoảng sợ mà nên bình tĩnh thoát ra khỏi nhà, tìm đến các khoảng trống để tránh.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trước đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ có chương trình nghiên cứu tổng thể về hiện tượng động đất tại A Lưới để có thông tin cần thiết, giúp địa phương sẵn sàng đối phó với thiên tai, ổn định cuộc sống và sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Có thể bạn quan tâm