Buổi lễ đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng, người con ưu tú Tổ quốc, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đại diện thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng tự hào và biết ơn sâu sắc về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một biểu tượng cao đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.
Đại diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận
các hiện vật tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Tại buổi Lễ, Đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Bảo tàng Tôn Đức Thắng hiện vật và tư liệu do Lưu trữ Quốc gia Nga và Lưu trữ điện ảnh Quốc gia Nga cung cấp. Các tư liệu bao gồm hình ảnh và Lễ trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng giải thưởng Stalin tại Liên Xô năm 1956, tư liệu về các chuyến thăm Liên Xô của đồng chí năm 1956, 1957, các sắc lệnh của Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô trao tặng huân chương Lê Nin, Huân chương cách mạng tháng Mười cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 1967, 1978. Bảo tàng Tôn Đức tháng đã tiếp nhận các tài liệu về Chiến hạm France, nơi Bác Tôn làm thợ máy và tham gia kéo cờ phản chiến tại biển Đen tháng 4-1919; tư liệu về nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1862 - 1940, trong đó có giai đoạn Bác Tôn bị giam giữ vào hầm xay lúa năm 1933; tư liệu về hội nghị Fontainebleau giữa chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Pháp năm 1946 tại Pháp do Tổng Lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh trao tặng.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham quan
khu trưng bày Bác Hồ - Bác Tôn.
Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng khai mạc khu trưng bày chuyên đề Bác Hồ - Bác Tôn nhằm giới thiệu một cách khái quát và hệ thống về mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí gắn bó keo sơn giữa hai nhà lãnh đạo kính yêu của dân tộc. Khu trưng bày sẽ được kéo dài tới ngày 10-3-2011.
NGUYỄN NAM