Tiến hành điều tra vụ nổ tên lửa Antares

NDĐT – Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân tên lửa đẩy không người lái Antares của công ty Mỹ Orbital Sciences Corp mang theo khoang chở hàng Cygnus lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã bị nổ vài giây sau khi được phóng lên ngày 28-10 tại trung tâm vũ trụ Wallops, bang Virginia ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ.

Quang cảnh vụ nổ tên lửa Antares ngày 28-10. (Ảnh: AFP).
Quang cảnh vụ nổ tên lửa Antares ngày 28-10. (Ảnh: AFP).

Theo thông tin của Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), “Không có ai bị thương và các nhân viên trung tâm vũ trụ đều an toàn sau vụ nổ tên lửa”.

Những hình ảnh phóng vệ tinh được cơ quan hàng không Hoa Kỳ truyền hình trực tiếp. Qua các hình ảnh truyền trực tiếp, người xem có thể thấy được cảnh tên lửa Antares bị nổ tung sau khi được phóng lên khoảng vài chục giây và rơi xuống tạo thành đám cháy lớn.

Phó giám đốc điều hành công ty Orbital Sciences Franck Culbertson cho biết quyết định phá hủy tên lửa đã được công ty đưa ra 20 giây sau khi phóng, phù hợp với các thủ tục và quy chuẩn về việc xảy ra sự cố đối với việc phóng vệ tinh dạng này.

Khoang chở hàng Cygnus mang theo 2,2 tấn hàng bao gồm các trang thiết bị khoa học, thực phẩm và hàng chục vệ tinh nhỏ. Ông Culbertson cho biết vụ nổ tên lửa Antares vừa qua gây thiệt hại khoảng 200 triệu USD.

Cho đến ngày 29-10, các điều tra viên vẫn đang thu thập các mảnh vỡ và phân tích các dữ liệu để điều tra nguyên nhân chính dẫn đến việc tên lửa bị nổ.

Việc các vụ phóng tên lửa đẩy bị thất bại không phải là hiếm đối với ngành hàng không vũ trụ thế giới, đặc biệt đối với những trường hợp phóng các tên lửa thế hệ mới. Vụ phóng tên lửa đẩy Ariane 5 nhân dịp giới thiệu loại tên lửa mới này ngày 4-6-1996 đã thất bại. Bệ phóng của tên lửa đẩy Ariane 5 đã bị phá hủy sau khi tên lửa phóng lên được 37 giây và rơi xuống do lỗi kỹ thuật.

NASA cho biết vụ nổ tên lửa Antares không gây ảnh hưởng nhiều tới công tác cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho các nhà khoa học đang làm việc trên ISS. Tại ISS, các nhà du hành đã có kho thực phẩm dự trữ để sử dụng trong vòng từ 4 đến 6 tháng.

Cũng trong ngày 29-10, tàu vũ trụ Tiến Bộ của Nga đã được phóng lên vũ trụ để thực hiện công tác tiếp liệu cho ISS. Vào ngày 9-12 tới, Công ty hàng không SpaceX của Mỹ cũng sẽ phóng tên lửa mang theo khoang chở hàng Dragon để thực hiện công tác cung cấp lương thực và thực phẩm cho ISS theo kế hoạch lần thứ sáu.

Có thể bạn quan tâm