Tiền Giang xét xử vụ án buôn lậu xăng, dầu

Từ ngày 10 đến 19-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án buôn lậu xăng, dầu sang Cam-pu-chia, với các tội danh "buôn lậu, đưa hối lộ", " nhận hối lộ", "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"  với 26 bị cáo do Trần Thế Hùng chủ mưu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 1996, Trần Thế Hùng cùng vợ là Phạm Thị Ánh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Nhật Giang có chức năng kinh doanh và vận chuyển xăng dầu, trụ sở đặt tại số 6/8 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đến năm 2000, Trần Thế Hùng và vợ liên kết với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1952, ngụ 8/23, khu 4, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang) thành lập Công ty TNHH Thành Phát (Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) có chức năng kinh doanh và vận chuyển xăng dầu, trụ sở đặt tại số 104, quốc lộ 60, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Theo đó, từ năm 1998 đến cuối năm 2002, lợi dụng chủ trương của Nhà nước trong việc cho tạm nhập, tái xuất xăng, dầu sang Cam-pu-chia, Trần Thế Hùng cùng đồng bọn thực hiện 47 chuyến buôn lậu với khối lượng hàng hóa hơn 30 nghìn tấn xăng, dầu, trị giá gần 5.223.306,805 USD (gần 77 tỷ đồng), thu lợi  bất chính tổng cộng 30,6 tỷ đồng và 60 nghìn USD, gây thất thu thuế cho Nhà nước  tổng số tiền  hơn 79,8 tỷ đồng.

Đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, một vụ buôn lậu có quy mô lớn, nhiều người tham gia ở nhiều địa phương.

Có thể bạn quan tâm