Thụy Sỹ tăng ODA cho Việt Nam và chuyển hướng hợp tác phát triển

NDO -

NDĐT- Từ 2013-2016, Thụy Sỹ sẽ tăng mạnh ngân sách hỗ trợ, chủ yếu không hoàn lại, lên 123 triệu CHF (hơn 2.800 tỷ VNĐ) cho Việt Nam và chuyển trọng tâm sang hợp tác kinh tế. Thông tin này được Đại sứ quán Thụy Sỹ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam thông báo tại lễ công bố Chương trình Hợp tác phát triển của Thụy Sỹ với Việt Nam 2013-2016 diễn ra chiều 18-9 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu tại lễ công bố
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, Đại sứ Thụy Sỹ Andrej Motyl cho biết: “Thụy Sỹ không chỉ là một đối tác lâu dài, tận tâm mà còn là một đối tác toàn diện và hiệu quả của Việt Nam. Hợp tác phát triển của Thụy Sỹ tại Việt Nam bắt đầu năm 1992 và trở thành nền tảng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Để phù hợp với mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020 sẽ trở thành nước công nghiệp hóa và là quốc gia có thu nhập trung bình, Thụy Sỹ dự định mở rộng mạnh mẽ chương trình hợp tác phát triển kinh tế tại Việt Nam. Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố một hệ thống giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận bền vững hơn về vốn. Trong vòng bốn năm tới, Thụy Sỹ sẽ tiếp tục nhưng giảm dần chương trình phát triển trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã hoan nghênh quyết định này của chính phủ Thụy Sỹ: “Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác toàn diện liên tục không ngừng suốt trong thời gian dài vừa qua giữa hai nước. Nhất là hợp tác kinh tế thông qua hợp tác phát triển”, Thứ trưởng Thế Phương nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Thụy Sỹ đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh: “Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn ODA của Thụy Sỹ, chúng tôi mong muốn và hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan hợp tác phát triển của Thụy Sỹ ở Việt Nam là SECO và SDC tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Kế hoạch đầu tư và các cơ quan hữu quan ở trung ương, địa phương ở Việt Nam và các nhà tài trợ khác triển khai thành công Chiến lược hợp tác phát triển của Thụy Sỹ với Việt Nam trong giai đoạn 2013-2016”.

So với giai đoạn trước, số vốn hỗ trợ lần này tăng 50%, nhưng mở rộng mạnh mẽ chương trình hợp tác phát triển kinh tế (SECO) và giảm dần hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo truyền thống (SDC). Dự kiến, SECO sẽ cung cấp 100 triệu CHF, SDC cung cấp 23 triệu CHF. Chương trình hỗ trợ hợp tác phát triển tập trung ở năm lĩnh vực chính là: xây dựng khung chính sách chất lượng phục vụ tăng trưởng toàn diện và bền vững; nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ; thúc đẩu các chính sách thân thiện với môi trường; quản trị địa phương và sự tham gia của người dân; nông nghiệp và an ninh lương thực.

Các hoạt động trên liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý tài chính công, ngành tài chính, thúc đẩy thương mại bền vững, sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường, môi trường cạnh tranh, tiếp cận bốn, quy hoạch đô thị lồng ghép, cũng như cải cách hành chính, lập kế hoạch có sự tham gia, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho người nghèo.

Tính đến hết năm 2012, Thụy Sỹ đã cung cấp hơn 360 triệu USD cho chương trình phát triển và cải cách kinh tế-xã hội của Việt Nam. Đặc biệt hợp tác kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển. Đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Sỹ tại Việt Nam vượt quá con số hai tỷ USD trong năm 2012. Thụy Sỹ thuộc nhóm các nước châu Âu hàng đầu đầu tư tại Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, tổng số ODA đã lên đến hơn 360 triệu USD, chủ yếu là viện trợ không hoàn lại.