Thủy Pháp - Môn võ từ... nước

Trưởng môn Huỳnh Chiêu Dương
và các học trò môn Thủy Pháp
biểu diễn tại Bỉ.
Trưởng môn Huỳnh Chiêu Dương và các học trò môn Thủy Pháp biểu diễn tại Bỉ.

Võ thuật tác chiến của Việt Nam đã truyền bá ra nước ngoài từ rất lâu và gặt hái nhiều thành công không thua kém các môn võ Nhật Bản, Triều Tiên hay Trung Quốc. Thế nhưng, lần đầu tiên người châu Âu, nhất là người Bỉ khám phá rằng Việt Nam còn có môn võ dưỡng sinh riêng của mình, đó là Thủy Pháp.

Thủy Pháp mang lại cho con người hiện đại một giải pháp nhẹ nhàng, êm ả hơn rất nhiều, như dòng suối hiền hòa, mà hoàn toàn không dùng nhiều lực của cơ bắp. Thủy Pháp chỉ dựa vào đối trọng của khối chất lỏng chiếm hơn 65% trọng lượng cơ thể nhằm điều hòa khí huyết, khai thông kinh mạch. Ngay cái tên của những bài quyền cũng gợi cho ta tên những dòng sông: Trường Giang thư giãn quyền, Song Ngư lạc thủy quyền, Cửu Long phù sa quyền, Hồng Hà ảo ảnh quyền ... giúp chúng ta hình dung những cử động nhẹ nhàng, uyển chuyển như dòng nước trôi đi, dễ nhớ, dễ tập.

Hơn 10 năm trước, anh Huỳnh Chiêu Dương từng cùng Chưởng môn Quán khí đạo (Kwan Ki Do) Phạm Xuân Tòng và người trợ tá đắc lực Đồng Văn Hùng dẫn hơn 30 môn sinh về "Chiêm bái tổ" trong chương trình "Ngày hội võ thuật Việt Nam". Khi đó, Dương là một phát ngôn viên của đoàn và cũng là cây bút chính luận của nhiều tờ báo lớn tại Paris và Brussels. Những chuyến qua lại Việt Nam sau đó tích lũy thêm cho Dương những bài học bổ ích nơi quê nhà và chúng tôi không ngạc nhiên khi biết anh còn là thành viên Hội võ cổ truyền Hà Nội.

Năm 2002, Huỳnh Chiêu Dương khai sinh môn Thủy Pháp và giới thiệu lần đầu tại Brussels, Bỉ. Thoạt đầu, các y bác sĩ của Trung tâm vật lý trị liệu cơ bắp GDS (Institut des Chanes Musculaires GDS) - nơi anh Dương thường được mời giảng dạy về văn minh và tư tưởng Việt Nam, nhận xét các bài quyền trong Thủy Pháp mà anh hay tập để lấy sức trước khi đứng lớp rất phù hợp với phương  pháp trị liệu khoa học của trung tâm. Vì vậy, họ tích cực khuyến khích anh gây dựng bộ môn Thủy Pháp, với trường dạy hẳn hoi. Tiếng lành đồn xa, từ bệnh nhân điều trị trong trung tâm lan đến các gia đình tìm đến Thủy Pháp như là tìm phương pháp bồi dưỡng sức khỏe.

Thế rồi tin vui đã đến với Thủy Pháp và cũng là niềm vinh dự cho võ học Việt Nam. Trong niên học 2004-2005, nhiều trường trung học tại Bỉ đã đưa Thủy Pháp vào giảng dạy trong giờ chính khóa. Môn võ Việt Nam đầu tiên nằm trong chương trình học thể thao ở một nước phương Tây, ngang hàng với Judo, Karatedo, Taekwondo. Nếu như võ dưỡng sinh thu hút đông người cao tuổi thì Thủy Pháp lại dành cho mọi lứa tuổi, tầng lớp. Nếu như người phương Tây dè dặt những gì dính đến giáo điều, tín ngưỡng thì Thủy Pháp đáp ứng hoàn toàn điều đó. Nó chỉ dẫn những động tác lao động thường nhật của con người sống gần sông ngòi như tung lưới, kéo chài, xúc tôm, chèo xuồng, hay minh họa các hoạt động trong nông nghiệp như đập lúa, bổ dừa, xẻ dưa... Hòa với thiên nhiên, chân chính, mộc mạc là ba yếu tố thu hút cảm tình các Thủy Pháp mà không đối nghịch với tinh thần võ cổ truyền Việt Nam.

Cuối câu chuyện, anh Huỳnh Chiêu Dương cho biết thêm: "Ngày nay đã có Thủy Pháp hô hấp thuật, Thủy Pháp khí công, đứng trong căn phòng làm việc nhỏ bé vẫn tập được. Người Bỉ nhìn người Việt Nam với cặp mắt đầy thiện cảm, bởi sự hiền lành, hiếu khách, nền văn hóa độc đáo, phong phú và Thủy Pháp may mắn tiếp nhận được những điều tốt đẹp ấy".

Tháng 8-2004, trong ngày lễ hội hướng về Việt Nam của Đảng Lao Động Bỉ, dưới sự chứng kiến của Đại sứ CHXHCN Việt Nam  bà Phan Thúy Thanh, anh Huỳnh Chiêu Dương và các môn sinh đã có màn trình diễn Thủy Pháp đầy ấn tượng. Được biết, vào dịp Tết cổ truyền năm nay, thầy trò môn Thủy Pháp được mời biểu diễn tại Đại sứ quán Việt Nam, phục vụ kiều bào ta.

Có thể bạn quan tâm