GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ THẾ GIỚI 2023

Thụy Điển giành vé đi tiếp, Pháp thể hiện sức mạnh

Với chiến thắng áp đảo trước Italia, đội tuyển Thụy Điển sớm xác định đi tiếp vào vòng 1/8 ở bảng G, trong khi bảng F trở nên khó lường khi tuyển nữ Pháp đánh bại Brazil và Jamaica thắng Panama 1-0.
0:00 / 0:00
0:00
Thụy Điển thắng đậm 5-0 trước Italia (áo xanh).
Thụy Điển thắng đậm 5-0 trước Italia (áo xanh).

Chiều 29/7, đội tuyển Thụy Điển đã áp đảo hoàn toàn đội tuyển Italia trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng G ở lượt trận đấu thứ hai. Bị đánh giá thấp hơn, Italia tấn công toàn lực ngay từ đầu với hy vọng chiếm được thế chủ động, song họ hoàn toàn bất lực trước lối chơi kín kẽ của đối thủ. Đội bóng đang xếp hạng 3 thế giới đã thể hiện lối chơi công thủ toàn diện.

“Vũ khí” sắc bén nhất của đội bóng Bắc Âu là bài sút phạt góc cho các tiền đạo đánh đầu đã giúp họ ghi ba bàn thắng vào lưới Italia. Khả năng tấn công trung lộ nhanh, cũng như bứt tốc tốt của các tiền đạo tiếp tục giúp họ ghi hai bàn thắng còn lại để giành thắng lợi 5-0. Chiến thắng đã đưa Thụy Điển vào vòng 1/8, trong khi Italia với ba điểm sẽ phải quyết đấu với Nam Phi để giành tấm vé còn lại.

★ Bị cầm hòa trong trận ra quân, đội tuyển Pháp bung sức ngay từ đầu trong trận đấu gặp Brazil chiều qua ở bảng F và họ sớm lấn lướt đối thủ. Sau ba cú dứt điểm thể hiện sự vượt trội, Pháp vượt lên dẫn trước từ phút thứ 17 bằng pha chạy chỗ đánh đầu hiểm hóc của Eugenie Le Sommer. Có rất ít cơ hội ghi bàn, nhưng các cầu thủ Brazil lại không biết tận dụng, trong đó có cú đệm bóng cận thành của Adriana ở phút thứ 23 bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Đến giữa hiệp hai, đội bóng Nam Mỹ có phần may mắn khi Ary Borges sút bóng lại thành đường chuyền đẹp cho Debinha dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trận đấu sau đó khá sôi nổi và hấp dẫn với quyết tâm của cả hai đội. Tuy nhiên, với nhiều cơ hội được tạo ra, Pháp đã có bàn thắng ở cuối trận đấu sau cú đánh đầu của Therese Renard ấn định chiến thắng 2-1.

★ Trận đấu muộn tối qua ở bảng F, mặc dù kiểm soát bóng ít hơn, song đội tuyển Jamaica lại là đội bóng tấn công nhiều hơn với 20 lần dứt điểm về phía khung thành của Panama, trong đó có một lần thành bàn thắng do Alyson Swaby thực hiện ở phút 56. Với chiến thắng này, cục diện bảng F trở nên khó lường khi Pháp và Jamaica cùng có bốn điểm, Brazil mới có ba điểm và phải trông chờ vào lượt trận cuối cùng để xác định hai đội đi tiếp.

Chờ đợi Philippines và Hàn Quốc

Được đánh giá cao nhất bảng A và từng vô địch World Cup 1995, đội tuyển Na Uy (xếp thứ 12 thế giới) lại đang gây nhiều thất vọng ở vòng bảng World Cup lần này khi ở vị trí cuối bảng, chỉ có một điểm (thua một trận và hòa một trận). Giờ đây, Na Uy phải trông chờ một chiến thắng trước tuyển Philippines vào 14 giờ chiều nay 30/7 (theo giờ Việt Nam).

Hiện tại, Philippines đang xếp thứ 3 ở bảng A, trên Na Uy và trong trường hợp họ có một điểm trước Na Uy, đồng thời New Zealand để thua Thụy Sĩ thì các cô gái Đông Nam Á sẽ có vé vào vòng 1/8. Điều này là hoàn toàn có thể bởi Na Uy đang có phong độ không tốt khi chưa có một chiến thắng nào ở bốn trận gần đây trên các mặt trận.

★ Ở trận đấu cùng giờ của bảng A, đội tuyển New Zealand cũng đang trong tình thế mong manh, cho dù họ đã thắng Na Uy 1-0 ở trận ra quân, song lại để thua Philippines 0-1. Với hiệu số thắng thua là “zero”, tuy đang xếp thứ hai ở bảng đấu, nhưng New Zealand vẫn có nguy cơ bị loại ở vòng bảng nếu thua Thụy Sĩ ở trận đấu chiều nay. Trong trường hợp này, một kết quả hòa ở trận Na Uy và Philippines cũng đủ để New Zealand dừng bước. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng cho đội chủ nhà bởi Thụy Sĩ đang có lợi thế về điểm số (bốn điểm) và chỉ cần một kết quả hòa là đủ điều kiện đi tiếp.

★ Thất bại 0-2 ở trận ra quân bảng H trước Colombia, đội tuyển Hàn Quốc đang ở vào thế khó. Để có vé vào vòng 1/8, các cô gái xứ Kim chi buộc phải thắng đội tuyển Morocco vào 11 giờ 30 phút trưa nay và không để thua đội tuyển Đức ở trận đấu cuối cùng. T

heo giới chuyên môn, một chiến thắng trước đại diện Bắc Phi là hoàn toàn trong tầm tay của Hàn Quốc. Morocco đã cho thấy họ là “mỏ bàn thắng” cho các đội cùng bảng kiếm điểm khi họ để thua đậm tuyển Đức tới 0-6 vừa qua. Phong độ của Morocco cũng không tốt khi chưa có một chiến thắng nào trong năm trận đấu trước World Cup 2023, trong đó để thua ba trận, hòa hai trận. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là dự đoán bởi hàng công của Hàn Quốc cũng chưa thể hiện được sự sắc sảo cần thiết khi chưa ghi bàn thắng nào trong trận thua Colombia. Một kết quả hòa là điều Morocco mong muốn, song sẽ là điều đáng buồn cho Hàn Quốc.

★ Trận đấu tâm điểm bảng H vào 16 giờ 30 phút chiều nay là cuộc đối đầu hai đội tuyển Đức và Colombia. Đội thắng trong trận đấu này sẽ sớm giành vé vào vòng đấu 16 đội. Thắng đậm Morocco ở trận ra quân, Đức (xếp thứ 2 thế giới) đang ở vị trí đầu bảng và có phong độ cao.

Hàng công với tiền đạo đội trưởng Alexandra Popp thi đấu linh hoạt với nhiều phương án tấn công và hoàn toàn có khả năng quyết định kết quả trận đấu trong những thời điểm nhất định. Bên kia, đối thủ xếp dưới Đức 23 bậc là Colombia cũng có ngày ra quân hoàn hảo khi có thắng lợi 2-0 trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, cơ hội giành chiến thắng của Colombia trước Đức là không cao và có lẽ hy vọng lấy một điểm từ Đức là nhiệm vụ khả thi hơn cho đại diện đến từ Nam Mỹ.