Thường xuyên giúp đỡ người nghèo

Cùng với các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế-xã hội, Nhà nước, Chính phủ, các địa phương luôn ưu tiên dành nhiều nguồn đầu tư cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Nhiều hoạt động cụ thể, liên tục, thường xuyên được tổ chức nhằm hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch… đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn An Ðạo, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tại ngôi nhà Ðại đoàn kết mới của gia đình. (Ảnh ÐÔNG YÊN)
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn An Ðạo, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tại ngôi nhà Ðại đoàn kết mới của gia đình. (Ảnh ÐÔNG YÊN)

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều tháng qua, rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã và đang được hỗ trợ, giúp đỡ thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực. Mặt trận các cấp cùng chính quyền nhiều địa phương tích cực phát động và triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Qua đó, huy động sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội giúp người nghèo có thêm điều kiện, động lực vươn lên.

Ngày 20/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Sở giao dịch 2, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Theo đó, hộ được bàn giao nhà là bà Ðinh Thị Trọng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cũ xuống cấp trầm trọng nhưng hai ông bà đều lớn tuổi, chồng bà bị bệnh nặng, không có khả năng sửa chữa, xây mới. Ðầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động chi nhánh ngân hàng hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà cho gia đình bà Trọng.

Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà mới với diện tích 50m2 đã hoàn thành. Dịp này, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ông Trần Quốc Trị, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi và 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghĩa An. Số tiền hỗ trợ là 90 triệu đồng, được trích từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Tại tỉnh Lào Cai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng vừa phối hợp với Ðảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Nhuận và xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng) tổ chức khánh thành, bàn giao bốn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo trên địa bàn hai xã, gồm: Gia đình ông Thào Seo Chúng (thôn Cốc Sâm 5, xã Phong Niên), gia đình ông Nguyễn Quang Hưng (thôn Nhuần 6), gia đình ông Ðặng Chằn Siêu (thôn Ðầu Nhuần), gia đình bà Nguyễn Thị Hiển (thôn Phú An 1, xã Phú Nhuận). Tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh và huyện hỗ trợ 130 triệu đồng.

Ðược biết, thời gian qua, việc hỗ trợ xây dựng những căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Bảo Thắng triển khai đồng bộ, hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên vừa phân bổ 1,5 tỷ đồng xây dựng 30 nhà đại đoàn kết tặng 30 hộ nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương. Trong đó, huyện Ðồng Xuân 10 nhà, huyện Sông Hinh 10 nhà và huyện Sơn Hòa 10 nhà, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng. Trên cơ sở phân bổ này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện hướng dẫn các hộ dân chọn triển khai xây dựng nhà. Phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà, bàn giao cho các hộ nghèo trước ngày 30/4.

Tại Quảng Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban vận động cứu trợ. Thông tin tại cuộc họp cho biết, ban đã phân bổ tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ người bị thiệt hại do thiên tai để người dân xây dựng mới tám nhà, sửa chữa 249 nhà và đến thăm, hỗ trợ 1.105 suất quà. Hiện tại tồn quỹ là hơn 5,1 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý một số nội dung như: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động cứu trợ tỉnh Quảng Nam và đề nghị UBND tỉnh sớm chủ trì xây dựng, ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh...

Những ngày qua, Mặt trận Tổ quốc nhiều địa phương khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ... đã và đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây nhà đại đoàn kết, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động này được tổ chức thường xuyên, liên tục ở khắp nơi trong cả nước đã góp phần quan trọng giúp người nghèo có điều kiện vươn lên.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng mặt trận các cấp luôn xác định rõ: Ðể huy động được các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, mặt trận phải coi công tác chăm lo cho người nghèo là thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo phù hợp tình hình thực tế; khảo sát hộ nghèo; triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, ủng hộ...■