Thượng viện Mỹ đề nghị cải cách CIA

Thượng nghị viện Mỹ ngày 15-9, đã thực hiện một bước quan trọng trong việc tiến tới tổ chức lại Cục tình báo trung ương (CIA) của nước này bằng cách đưa ra một dự luật mang tính cải cách mạnh mẽ nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch ủy ban về cải cách chính phủ của Thượng nghị viện Mỹ cho biết một đề xuất quan trọng nhất trong dự luật này là việc chỉ ra một Giám đốc tình báo quốc gia, người có quyền kiểm soát nhân lực, các khoản chi và nguồn của lực lượng tình báo nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Dự luật này cũng đề nghị xây dựng một trung tâm chống khủng bố quốc gia để liên kết và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tình báo của Mỹ.

Tờ "Thời báo New York" ngày 15-9 dẫn lời Hạ nghị sĩ Porter Goss, người mới được Tổng thống Bush bổ nhiệm làm Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) nói rằng việc tổ chức lại CIA sẽ phải mất hơn 5 năm và các nhân viên tình báo Mỹ cần phải mạo hiểm hơn nữa.

Điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 14-9, ông Goss cho rằng cộng đồng tình báo Mỹ hiện chỉ được điểm 3, trong thang điểm bậc 10 về khả năng làm việc. Các thành viên trong Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng bất ngờ khi ông coi nhân tố con người - vấn đề quan trọng nhất trong thu thập thông tin tình báo về khủng bố, là khâu yếu nhất trong hệ thống tình báo Mỹ hiện nay.

Đánh giá của ông Goss về ngành tình báo Mỹ thậm chí còn tồi tệ hơn khi ông làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện và phù hợp với những lời chỉ trích gần đây về những thất bại của ngành tình báo Mỹ. Ông tự mô tả mình như là một người ủng hộ nhiệt thành việc cải tổ cơ bản ngành tình báo Mỹ.

Có thể bạn quan tâm