Thưởng “nóng” 300 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình

NDO - Trong trận bán kết bóng chuyền vô địch quốc gia Cup Hóa chất Đức Giang 2022 vừa kết thúc tối ngày 16/7, đội tuyển Geleximco Thái Bình đã đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỷ số thuyết phục 3-0, tiến thẳng vào trận chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
Ngoại binh Polina Rahimova (số 17) góp công lớn vào những chiến thắng ấn tượng của Geleximco Thái Bình. (Ảnh chụp màn hình)
Ngoại binh Polina Rahimova (số 17) góp công lớn vào những chiến thắng ấn tượng của Geleximco Thái Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Để động viên cầu thủ và Ban huấn luyện đội bóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã quyết định thưởng “nóng” cho đội tuyển số tiền 300 triệu đồng.

Tại giải lần này, Geleximco Thái Bình có bước tiến mạnh mẽ về mặt chuyên môn khi thi đấu mạch lạc, lấn lướt trước các đội tuyển mạnh, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Trước trận bán kết quan trọng diễn ra tối nay, Geleximco Thái Bình có chiến thắng nghẹt thở trước nhà đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số 3-2, biến đội bóng áo lính trở thành cựu vương và bị đánh bật khỏi tốp 4 ở mùa giải năm nay.

Sở hữu tuyển thủ Polina Rahimova cao tới 1m98 đến từ Azerbaijan, từng chinh chiến tại các giải nhà nghề ở Hàn Quốc, Pháp, Italia..., cùng với tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Uyên, phụ công cựu tuyển thủ Đinh Thị Trà Giang và chủ công trẻ tài năng Hoàng Hồng Hạnh, Geleximco Thái Bình ở giải lần này mang tới bộ mặt hoàn toàn mới.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước VTV Bình Điền Long An trong trận bán kết tiếp tục khẳng định sức mạnh thật sự của toàn đội. Ngoài lực lượng đồng đều, thì sự có mặt của Polina Rahimova như luồng gió mới, giúp khả năng tấn công ghi điểm của Geleximco Thái Bình thêm ấn tượng hơn.

Bước vào mùa giải năm nay, đội tuyển đặt quyết tâm đứng trong tốp 4 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia. Giờ đây, mục tiêu này đã hoàn thành, toàn đội quyết tâm chơi tập trung trong trận chung kết, phấn đấu giành kết quả xứng đáng.