Thương mại Việt-Trung tăng mạnh, chiếm 1/4 kim ngạch ASEAN-Trung Quốc

NDO - Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy kim ngạch thương mại với Việt Nam duy trì tăng trưởng tốt trong bối cảnh trao đổi thương mại với các đối tác tăng trưởng thấp hoặc giảm so cùng kỳ năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN năm 2023 thu hút rất đông khách tham quan. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN năm 2023 thu hút rất đông khách tham quan. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Số liệu thống kê mới nhất do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc-Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 đạt 1.450 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,6% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 25% trong thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc-Việt Nam trong tháng 11/2023 đạt 161,92 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 12,5% so cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch theo tháng đạt mức cao kỷ lục.

Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đà phát triển tốt, kể từ năm 2016, Việt Nam duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Những năm gần đây, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng chặt chẽ. 11 tháng đầu năm 2023, xuất nhập khẩu sản phẩm trung gian giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt kim ngạch 1.010 tỷ nhân dân tệ, chiếm 69,8% giá trị thương mại Trung Quốc-Việt Nam. Trong số đó, xuất nhập khẩu các loại màn hình hiển thị, thiết bị nghe nhìn cũng như các sản phẩm pin sạc lần lượt có kim ngạch 174,76 tỷ nhân dân tệ, 65,54 tỷ nhân dân tệ và 19,84 tỷ nhân dân tệ, tăng lần lượt 12,3%, 17,1% và 10,8%.

Không gian hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam còn rất lớn, quy mô xuất nhập khẩu nông sản tiếp tục được mở rộng. Trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 44,62 tỷ nhân dân tệ nông sản Việt Nam, tăng 20,3%.

Trong đó, tổng giá trị nhập khẩu 3 sản phẩm mới được chấp thuận mở cửa thị trường là sầu riêng, khoai lang và yến sào đạt 14,65 tỷ nhân dân tệ, chiếm 32,8% giá trị nông sản nhập khẩu từ Việt Nam trong cùng kỳ. Đồng thời, rau, trái cây ôn đới của Trung Quốc được thị trường Việt Nam đón nhận. Trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc xuất khẩu 34,31 tỷ nhân dân tệ nông sản sang Việt Nam, tăng 3,1%.

Theo Hải quan Trung Quốc, phục hồi kinh tế sau đại dịch cũng kéo theo sự phục hồi tăng trưởng của thương mại biên giới. Trong 11 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu dưới hình thức buôn bán biên giới quy mô nhỏ và chợ biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam đạt 118,58 tỷ nhân dân tệ, tăng 35,1%, đóng góp 2,2% vào mức tăng trưởng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Trong đó, thương mại biên giới giữa 2 địa phương Quảng Tây và Vân Nam với Việt Nam phục hồi nhanh chóng, tăng trưởng lần lượt 34,4% và 65,6%.