Chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao tiến triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

NDO - Kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có bước tiến triển tích cực, hợp tác sôi động trên tất cả các lĩnh vực với những kết quả nổi bật.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia Lý Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu thương hiệu quốc gia, Tổng Biên tập báo điện tử Thương hiệu quốc gia (Trung Quốc).
Chuyên gia Lý Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu thương hiệu quốc gia, Tổng Biên tập báo điện tử Thương hiệu quốc gia (Trung Quốc).

Đây là nhận định của chuyên gia Lý Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu thương hiệu quốc gia, Tổng Biên tập báo điện tử Thương hiệu quốc gia (Trung Quốc) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Ông Lý Cương cho biết, tháng 10 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc, là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Trung Quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Tháng 10/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Trung Quốc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba.

Điều này cho thấy, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trao đổi và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì và đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy sự phồn vinh và phát triển của hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc năm 2022 đạt hơn 234 tỷ USD với nhiều kết quả tích cực. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trung Quốc cũng liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-thương mại song phương, chuyên gia Lý Cương cho rằng, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Hai bên sẽ thảo luận việc nâng tầm và định vị mới cho quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực lớn như: chính trị, an ninh, hợp tác thiết thực, nền tảng dư luận xã hội, hợp tác đa phương và vấn đề trên biển, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ thúc đẩy thương mại song phương, giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển hơn nữa; góp phần kế thừa và phát triển tình hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em mà Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các thế hệ lãnh đạo hai nước xây dựng và vun đắp.

Chuyên gia Lý Cương nhận định, việc thực hiện các nhận thức chung cấp cao hai nước sẽ mở ra cục diện mới cho quan hệ hai nước. Giới học giả, nhà nghiên cứu hai nước cần tích cực trao đổi, tiếp xúc nhiều hơn nữa. Hợp tác và giao lưu giữa các tổ chức xã hội, giữa các tầng lớp nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh.

Trung Quốc và Việt Nam sông liền sông, núi liền núi, luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hai nước có thể chế xã hội tương đồng. Nhân dân hai nước có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời. Điều này làm cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước vô cùng đặc biệt, vượt lên trên các mối quan hệ song phương thông thường.

Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, truyền thông, ông Lý Cương nhấn mạnh, báo chí-truyền thông, cơ quan nghiên cứu hai nước nên tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi kinh tế-thương mại giữa hai nước, tăng cường trao đổi kết quả nghiên cứu, để đưa vào ứng dụng trong các hoạt động kinh tế-thương mại cụ thể, góp phần định hướng và thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển chất lượng cao, đa tầng nấc.