Hàng Việt đang ngày càng chứng minh khả năng cạnh tranh trên thị trường và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Decision Lab: Thương hiệu Việt ngày càng gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

Trong số 20 thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trên bảng xếp hạng Thương hiệu tốt nhất năm 2023 do Decision Lab công bố, có đến 12 thương hiệu nội địa góp mặt, trong đó có 6/10 thương hiệu cải thiện nhiều nhất so với xếp hạng năm ngoái. Điều này cho thấy sức mạnh và khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của các thương hiệu Việt trên thị trường.
Nông sản, thực phẩm Việt Nam ngày càng được khách hàng trong nước và quốc tế biết đến. (Ảnh Mạnh Hảo)

Cơ hội quảng bá thực phẩm, đồ uống thương hiệu Việt ra thế giới

Ngày 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức FHA-Food & Beverage (FHA-F&B)-Triển lãm thương mại đồ uống và thực phẩm hàng đầu châu Á, gồm Công ty Informa Markets phối hợp cùng một số tổ chức xúc tiến thương mại, đối tác trong và ngoài nước tổ chức công bố thông tin nhằm giới thiệu cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường quốc tế.
Dàn drone phục vụ nông nghiệp trình diễn tại Festival.

Đại biểu Festival ngành lúa gạo hào hứng với màn trình diễn thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp

Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, lần đầu tiên có sự xuất hiện của những thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ sản xuất nông nghiệp, với nhiều màn trình diễn điêu luyện cùng công nghệ tiên tiến.