Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tiếp tục chuyến thăm Mỹ, ngày 12-3, Ðoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo Ðại học California ở TP San Francisco (UCSF) và Trung tâm Công nghệ QB3.
Ông Richard Blum, Chủ tịch hệ thống đại học California, ông Regie-Kelly, Giám đốc Trung tâm Công nghệ QB3 và Ban lãnh đạo UCSF, đã tiếp Ðoàn.
Phát biểu ý kiến trong buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm QB3, ông Regie-Kelly cho biết, QB3 là một trung tâm công nghệ sinh học hàng đầu của Mỹ, nhất là công nghệ nanochuyên sâu về y sinh dược, đã có quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, trung tâm có 150 phòng thí nghiệm với hơn 2.000 nhà nghiên cứu chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và bào chế dược liệu.
Trung tâm QB3 đang hướng về thị trường châu Á, nhất là thị trường Ðông - Nam Á, trong đó có Việt Nam, nên sẵn sàng tiếp nhận nhân lực sang California để đào tạo. Trung tâm QB3 đã có những dự án hiệu quả với Trung Quốc và Ấn Ðộ, nay rất muốn hợp tác với Việt Nam để sản xuất dược liệu và các loại thuốc mới, sẵn sàng tiếp nhận đào tạo nhân lực cho Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đào tạo về khoa học và kinh doanh theo hình thức đào tạo theo nhóm, một mô hình mà Trung tâm QB3 đã thành công khi hợp tác với Phlippines.
Hiệu trưởng Trường Y - một trong bốn trường trực thuộc UCSF, đã giới thiệu về trường và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các chuyên ngành đào tạo trường hiện có.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm bày tỏ sự quan tâm rất lớn của Việt Nam trong việc hợp tác với Mỹ về khoa học và giáo dục, nhất là hợp tác từ các viện nghiên cứu và các trường đại học của Mỹ.
Phó Thủ tướng đánh giá cao mô hình đào tạo gắn chặt giữa nghiên cứu và điều trị của UCSF; bày tỏ mong muốn có sự hợp tác giữa trường với các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam, muốn UCSF mở phân hiệu tại Việt Nam, cùng hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo các chuyên viên cho Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho biết mỗi năm, Chính phủ Việt Nam dành mười triệu USD, cùng với năm triệu USD từ Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) để đưa sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài, vì vậy, việc đưa sinh viên sang California đào tạo là điều có thể thực hiện được. Việt Nam quyết định chọn California là mẫu hình cho sự hợp tác về đào tạo giữa hai nước. Với nhiều lợi thế do vị trí địa lý riêng của mình, trong đó có những chuyến bay thẳng từ Việt Nam tới San Francisco, bang California có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực khác nhau, trong đó có khoa học và giáo dục.
Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác giữa UCSF, Trung tâm QB3 với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Công ty Ngọc Tâm (TP Hồ Chí Minh).
* Trước đó, ngày 11-3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và các thành viên chính thức trong Ðoàn đã có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với một số chính giới và các doanh nhân, doanh nghiệp lớn của Mỹ như Phó Chủ tịch Thượng viện bang California; Chủ tịch Hạ viện bang California; công ty tư vấn Bantry Bay Ventures LLC, công ty đầu tư Barney; Ban giám đốc điều hành ngân hàng East West Bank; lãnh đạo Hội doanh nhân Việt-Mỹ (VAEA)...
Trong phát biểu ý kiến của mình, các chính khách, các nhà đầu tư, các doanh nhân Mỹ đều nhìn nhận Việt Nam là một thị trường nhiều tiềm năng và là mối quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp, các tập đoàn thương mại, đầu tư Mỹ...
Nhiều doanh nhân và doanh nghiệp Mỹ muốn tiếp cận thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa. Một số công ty tư vấn Mỹ muốn giới thiệu và đưa các nhà đầu tư, kinh doanh Mỹ vào thị trường Việt Nam, đồng thời đưa các công ty của Việt Nam lên sàn chứng khoán Mỹ như một biện pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam hòa nhập nhanh và sâu hơn nữa vào thị trường quốc tế...
Một số công ty và ngân hàng Mỹ muốn mở chi nhánh ở Việt Nam và tăng cường giao dịch ngân hàng với Việt Nam, sẵn sàng huy động vốn để đầu tư vào Việt Nam...
Hai nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp bang California bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa bang California với Việt Nam nói chung và với các thành phố kết nghĩa như TP Hồ Chí Minh và Ðà Nẵng nói riêng, muốn cùng các đối tác Việt Nam đưa mối quan hệ kinh tế, thương mại lên một tầm cao mới.
Chủ tịch Hạ viện bang California hy vọng các lĩnh vực công nghệ tin học, công nghệ sinh học, giao lưu văn hóa, giáo dục sẽ là những tiêu điểm và động lực hợp tác giữa các đối tác Việt Nam với bang California.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Mỹ cả chiều sâu lẫn chiều rộng, để hai bên thật sự là đối tác thương mại tin cậy, bình đẳng. Phó Thủ tướng hy vọng với tiềm năng kinh tế của bang California, với sự ủng hộ của các chính khách và các doanh nhân, mối quan hệ thương mại giữa các đối tác với California sẽ là hình mẫu trong các mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết Việt Nam quyết định lựa chọn bang California là mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ vì đây là một bang lớn, có nền kinh tế vững mạnh, có cộng đồng người Việt đông đảo, có nhiều bạn Mỹ ủng hộ Việt Nam...
Theo dự kiến, vào mùa hè 2007, Việt Nam sẽ tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề hợp tác kinh tế giữa các đối tác Việt Nam với bang California. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã đề nghị Chủ tịch Hạ viện bang California làm đồng chủ tịch "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-California" để cùng phía Việt Nam thúc đẩy đề án này.