Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp xã giao Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley, Chủ tịch Tiểu ban Nội vụ, Môi trường và các Cơ quan liên quan, Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley chụp ảnh cùng các đại biểu.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley chụp ảnh cùng các đại biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Ngài Thượng Nghị sĩ và Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Đồng chí tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng; mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thời gian qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp, đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên triển khai phù hợp với quan hệ chung hai nước theo tinh thần các văn bản, thoả thuận đã ký, đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: đối thoại-tham vấn, trao đổi đoàn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, cứu hộ-cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y...

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ảnh 2
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ Jeff Merkley tại buổi tiếp.

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh luôn được hai nước ưu tiên thúc đẩy. Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hai bên đã hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là, Dự án Tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng và các dự án đang được triển khai như: Tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa; hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải nặng chất dioxin; các hoạt động truyền thông về khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Vừa qua, vào ngày 7/3/2023, hai bên đã tổ chức thành công Lễ bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực tây nam sân bay Biên Hoà với gần 3 ha đất nhiễm dioxin được làm sạch, phục hồi sinh thái, hình thành một công viên cây xanh phục vụ dân sinh.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ảnh 3

Các thành viên Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tại buổi tiếp.

Bày tỏ ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, đóng góp của các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Ngài Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy, nguyên Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng đề nghị các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm, thúc đẩy để Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ triển khai các nội dung hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước theo các văn bản, thỏa thuận đã ký, trọng tâm vào các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị chức năng của hai bên, quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ nói riêng sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện và thực chất hơn nữa.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ảnh 4
Đại tướng Phan Văn Giang gửi tặng Ngài Patrick Leahy bộ phim về những đóng góp của Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy trong hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang gửi tặng Ngài Patrick Leahy bộ phim về những đóng góp của Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy trong hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam; trong đó đặc biệt quan tâm về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trên cơ sở kế thừa những di sản mà các Thượng Nghị sĩ trước đây của Hoa Kỳ để lại.

Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley cho biết, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua gói nâng hỗ trợ cho dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa với số tiền 300 triệu USD.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ảnh 5

Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley đã trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam bộ tài liệu một số thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích, mất tin trong chiến tranh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley đã trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam bộ tài liệu một số thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích, mất tin trong chiến tranh tại Việt Nam.