Bộ hài cốt liệt sĩ được an táng này chưa có tên, được bao bọc trong túi ni-lon với các mẫu xương, hộp sọ và các di vật như: cúc áo, bát ăn cơm B52, túi ni-lông… được tìm thấy tại thôn Muổng Thuồng (xã Phong Xuân).
Trước đó, nhận được thông tin khai báo của người dân cung cấp, từ tháng 12-2015 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền đã phối hợp Đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ 192, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế tiến hành khảo sát và cất bốc được tám bộ hài cốt liệt sĩ (đều không có tên tuổi) tại địa bàn các xã Phong Xuân, Phong Sơn, thị trấn Phong Điền. Phần lớn các bộ hài cốt liệt sĩ đều còn có di vật như: áo măng tô chiến sĩ, cúc áo, bát ăn cơm B52, túi ni-lon…
Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, tại các xã nói trên là địa bàn giao tranh ác liệt giữa ta và địch và rất nhiều bộ đội của ta đã hy sinh rải rác trên các chiến trường. Trong quá trình xây dựng nhà ở, đào đất làm vườn, người dân đã phát hiện các bộ hài cốt liệt sĩ nên báo cho cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập để đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phong Điền.
Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ 192 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đang tích cực mở rộng địa bàn tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh theo một số thông tin của các cựu chiến binh và người dân cung cấp.