Thừa Thiên Huế khởi công đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương

NDO - Ngày 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương, thành phố Huế. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và cùng ấn nút khởi công.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Ủy ban, Ban Dân nguyện và Văn phòng Quốc hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thuộc tuyến đường vành đai 3 - là trục giao thông chính, xuyên tâm vào thành phố, kết nối liên thông 2 đô thị vệ tinh là thị xã Hương Trà-Hương Thủy với thành phố Huế. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, được chọn lọc qua nhiều đợt thi tuyển, với ý tưởng kiến trúc độc đáo dạng vòm biểu tượng Hạc chầu Thiên Mụ, mang theo thông điệp về sự trường tồn của vùng đất Cố đô linh thiêng; hài hòa với danh lam thắng cảnh, di sản và văn hóa Huế.

Thừa Thiên Huế khởi công đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự tại lễ khởi công.

Thực hiện dự án này là bước hiện thực hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014 về phê duyệt quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tạo động lực, điểm nhấn cho khu vực phía Tây thành phố Huế. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.855 tỷ đồng, do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và Liên danh Công ty tư vấn có uy tín của nước ngoài và Việt Nam thực hiện.

Công trình có kết cấu bằng bê-tông cốt thép và thép, phù hợp phương án thi tuyển kiến trúc được cấp thẩm quyền lựa chọn và thống nhất. Trong đó, điểm đầu thiết kế cầu tại khu vực nút giao đường Kim Long-Nguyễn Phúc Nguyên-Nguyễn Hoàng, điểm cuối tại khu vực nút giao đường Bùi Thị Xuân (thành phố Huế).

Tổng chiều dài phạm vi xây dựng đường và cầu là 1,67km. Trong đó, chiều dài tuyến thuộc đường Nguyễn Hoàng khoảng 1,08km, chiều dài tuyến thuộc cầu vượt sông Hương khoảng 0,59km. Cầu vượt sông Hương có chiều dài cầu khoảng 380m, là cầu vòm thép gồm 5 nhịp dầm, chiều rộng cầu 43m, bao gồm: 2x3 làn xe ô-tô rộng 3,5m, 2 làn xe mô-tô rộng 3,5m và các dải an toàn trên mỗi hướng xe chạy; làn đi bộ rộng 3m được bố trí khác mức ở cả 2 đầu cầu. Cầu vượt có khổ thông thuyền sông cấp III, khả năng thông thuyền đảm bảo tối thiểu với chiều rộng 30m, chiều cao 6m.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến quốc lộ 1A và các tuyến qua trung tâm thành phố Huế; tạo động lực, hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía tây thành phố Huế; phát triển kinh tế-xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống dân sinh.

Thừa Thiên Huế khởi công đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương ảnh 2

Phối cảnh dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương (thành phố Huế).

Thừa Thiên Huế khởi công đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương ảnh 3

Theo ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung, huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kinh tế-xã hội; đưa toàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh trước năm 2025.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương được khởi công cùng với các dự án được khởi công trước đó trong năm 2022 như: tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An; đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2) là bước khởi đầu, cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu, chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế và của Trung ương về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”.

Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, cảnh quan, môi trường công trình và khu vực bị tác động bởi dự án và của cộng đồng.

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Huế phối hợp Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn, bảo vệ trật tự và an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến rộng rãi của các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, tạo đồng thuận cao trong quá trình di dời, giải tỏa; cùng với chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng chính sách hỗ trợ hợp lý trong việc thuê nhà, chi trả đền bù, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai dự án đúng kế hoạch đã đề ra.