Thừa Thiên - Huế: Bắt hai đối tượng giật túi xách của người nước ngoài

NDO -

NDĐT- Ngày 26-6, Phòng CSĐT tội phạm về trậ tự xã hội - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt khẩn cấp hai đối tượng nghiện ma túy có hành vi cướp giật tài sản của một du khách người nước ngoài và đã thu hồi tài sản cướp giật trả lại cho người bị hại.

Một đối tượng cướp giật bị bắt giữ. (Ảnh minh họa: tuoitre.vn)
Một đối tượng cướp giật bị bắt giữ. (Ảnh minh họa: tuoitre.vn)

Hai đối tượng gồm: Lê Minh Nguyên (20 tuổi), trú tại 53/2/27 Ngự Bình (TP Huế) và Đào Ngọc Trí (18 tuổi), trú tại 8/33 Nguyễn Công Trứ (TP Huế). Cả hai đều nghiện ma túy nặng, do thiếu tiền mua ma túy nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường bằng xe gắn máy, trong đó có một vị khách người nước ngoài.

Trước đó, tối 24-6, bà Sava Marion (24 tuổi, quốc tịch Pháp) đang đạp xe dạo chơi trên đường Phan Đình Phùng (TP Huế) thì bị Nguyên và Trí đi xe máy áp sát, giật túi xách bỏ trước giỏ xe và rồ ga tẩu thoát. Bên trong túi xách có một hộ chiếu mang tên Sava Marion, 250 nghìn đồng, năm Ơ-rô, một thẻ ATM, hai máy ảnh cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Nhận được tin báo, lực lượng PC45 phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 141 Công an tỉnh đã tổ chức điều tra truy xét và bắt nhanh hai kẻ gây án. Sau hai giờ, hai đối tượng gây án đã bị lực lượng CSĐT về hình sự bắt gọn cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận đã gây ra sáu vụ cướp giật tài sản của người đi đường trong bốn ngày từ 21 đến 24-6. Riêng trong đêm 24-6, Nguyên và Trí đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản của người đi đường, phần lớn là túi xách và điện thoại di động, sáu đó đem bán lấy tiền mua hê-rô-in sử dụng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.