Ngày 21-11, Tổng thống Algeria Buteflika đã tiếp thân mật Thủ tướng Phan Văn Khải. Tổng thống Buteflika đã bày tỏ sự khâm phục lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam, đánh giá cao đường lối, chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam và những đóng góp của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế.
Thủ tướng Phan Văn Khải đã thông báo với Tổng thống Abdelaziz Buteflika một số nét lớn về các hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là thành công của Hội nghị cấp cao ASEM-5 vừa qua tại Hà Nội. Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có các nước châu Phi.
Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Algeria.
Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao những thắng lợi mà nhân dân Algeria đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Abdelaziz Buteflika, nhân dân Algeria, với ý chí kiên cường và sáng tạo, nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong chương trình cải cách kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Tổng thống Abdelaziz Buteflika bày tỏ khâm phục lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, biểu tượng của cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế, trong khi giữ vững ổn định chính trị.
Tổng thống đánh giá cao đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam và những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định ở khu vực Ðông - Nam Á và trên thế giới. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đồng thời trao đổi ý kiến và nhất trí quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, tích cực góp phần vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, vì một trật tự thế giới mới công bằng, bình đẳng và phát triển, đáp ứng nguyện vọng chung của tất cả các dân tộc.
Thủ tướng Phan Văn Khải chân thành cảm ơn Tổng thống Abdelaziz Buteflika đã dành thời gian tiếp và trao đổi những vấn đề bổ ích. Nhân dịp này, Thủ tướng Phan Văn Khải đã trân trọng chuyển lời chào của Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và lời mời Tổng thống Abdelaziz Buteflika sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tổng thống Abdelaziz Buteflika chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
* Ngày 21-11, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Algeria.
Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện nêu rõ: Việt Nam và Algeria có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm. Hai nước đã từng giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Nếu như trước đây hai nước đã từng thành công trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thì ngày nay nhất định thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các nhà lãnh đạo và nhân dân Algeria đều mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế-thương mại với Việt Nam.
Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viên đánh giá cao những kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và cho biết, Algeria chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác với các nước bạn bè.
Thủ tướng Phan Văn Khải vui mừng gặp lại những người bạn thân thiết, thủy chung của nhân dân Việt Nam và nêu rõ: Hai dân tộc tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng gắn bó chặt chẽ bởi chủ nghĩa yêu nước, truyền thống chống ngoại xâm và khát vọng sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria đã được thử thách qua thời gian, đang ngày càng củng cố và phát triển. Là người bạn thân thiết, nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy nhân dân Algeria với ý chí kiên cường đã vượt qua thời kỳ thử thách gay go nhất và thành công trong việc ổn định tình hình, củng cố khối đoàn kết dân tộc, đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước.
* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Ahmed Ouyahia đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Algeria do Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hứa Ðức Nhị và Bộ trưởng Nông nghiệp Algeria ký.
Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại Algeria.
Ngày 22-11, Thủ tướng Phan Văn Khải và Ðoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam rời thủ đô Algeirs, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước CHDCND Algeria. Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, cùng nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Algeria đã ra sân bay tiễn Thủ tướng và Ðoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam. Ra tiễn, còn có Ðại sứ Việt Nam tại Algeria Bùi Tiến Huệ và đông đảo cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam, đại diện các cơ quan của Việt Nam tại Algeria.
Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ hài lòng về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm và tin rằng, chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Algeria. Thủ tướng chân thành cảm ơn Tổng thống Abdelaziz Buteflika, Thủ tướng Ahmed Ouyahia, các vị lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Algeria đã dành cho đoàn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.
* Trong thời gian ở thăm Algeria, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới thăm Công ty Ðầu tư và Phát triển dầu khí (PIDC) của Việt Nam, chủ đầu tư một dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại Algeria. Cùng đi với Thủ tướng, có Tổng giám đốc Tổng Công ty dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) Trần Ngọc Cảnh cùng một số Bộ trưởng.
Lãnh đạo ngành dầu khí và PIDC đã giới thiệu với Thủ tướng về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai dự án. Dự án trên được ký ngày 10-7-2002 giữa PIDC và Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach), bao gồm việc thăm dò và khai thác dầu tại hai lô 433a và 416b, nằm tại khu vực Tu-gút, Ðông - Nam Alger. Sau hơn 16 tháng triển khai, PIDC đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch các hạng mục công việc của đề án, được nước chủ nhà đánh giá rất cao. Hiện PIDC đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch thi công ba giếng khoan, dự kiến sẽ khởi công giữa tháng 1-2005. Việc xây dựng các công trình phụ trợ như tuyến đường bộ trên sa mạc Sahara và hai sân bay dã chiến phục vụ vận chuyển trang thiết bị tới các giếng khoan sắp thi công đã được bắt đầu từ 10-10-2004.
Nói chuyện với cán bộ, nhân viên dự án, Thủ tướng ân cần căn dặn anh chị em công tác ở nước ngoài phải đoàn kết tốt, giúp đỡ nhau, để phục vụ tốt dự án phải thuê chuyên gia có trình độ cao, đồng thời nhấn mạnh, dự án ở nước ngoài thành công sẽ góp phần lớn lao vào tương lai phát triển của ngành dầu khí trong nước. Thủ tướng nhắc nhở anh chị em công ty đoàn kết, gắn bó với phía bạn, vì Algeria là địa bàn hoạt động tốt, là đất nước có tình cảm hữu nghị gắn bó với Việt Nam. Thủ tướng cũng chúc dự án thành công tốt đẹp.
Nhân dịp này, lãnh đạo và nhân viên dự án PIDC tại Alger đã hứa với Thủ tướng quyết tâm tăng cường đoàn kết, nỗ lực tối đa để tiến hành khoan thành công ba giếng sắp tới, thực hiện có hiệu quả nhất đầu tư của Chính phủ cho dự án.