Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Sáng 25/1 (tức mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ; làm việc với hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ cùng các bộ, ngành liên quan về dự án cao tốc này.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai dự án, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án tại công trường thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai dự án, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án tại công trường thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 40,2km, trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tuyên Quang dài 11,63km, đi qua tỉnh Phú Thọ 28,57km.

Sau các lần điều chỉnh chủ trương, tuyến đường được đầu tư bằng vốn ngân sách Trung ương và địa phương; quy mô, thiết kế kỹ thuật của tuyến cao tốc với vận tốc tối đa khi khai thác 100 km/giờ; tổng vốn đầu tư khoảng 7.800 tỷ đồng.

Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2; rút ngắn thời gian, khoảng cách kết nối giữa tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội; nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Thị sát các điểm thi công trên tuyến cao tốc, Thủ tướng yêu cầu cần đầu tư dự án cần bảo đảm hiện đại, đồng bộ; khẩn trương điều chỉnh dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ thành 4 làn xe; khắc phục bất cập khi đoạn nối đầu tuyến cao tốc này với nút giao IC9 tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai lại sử dụng một đoạn của đường Hồ Chí Minh chỉ có 2 làn xe. Do đó, đoạn nối này cũng phải được nâng lên thành 4 làn xe để đồng bộ với đường cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 1

Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng yêu cầu phải tập trung làm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, làm việc nào dứt việc đó, thay đổi tư duy, không "bôi việc"; nhắc nhở Bộ Giao thông vận tải, các địa phương khi làm các dự án trọng điểm như đường cao tốc thì cần rút kinh nghiệm hạn chế chia nhỏ các gói thầu, dễ dẫn đến khó kiểm soát về chất lượng thi công.

Thủ tướng chỉ đạo thủ tục đầu tư của tuyến cao tốc phải được phê duyệt nhanh nhất, làm rõ trách nhiệm ai chủ trì thì phải đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra lại việc bảo đảm nguyên liệu đất, đá cho nhà thầu thi công các dự án trọng điểm như tuyến cao tốc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công "3 ca, 4 kíp" để kịp tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho cả nhân dân chung quanh khu vực thi công, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng công trình; không được để xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng, tiêu cực, kéo dài thời gian dẫn đến đội giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 2

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường.

* Thăm bà con tại điểm tái định cư ở xóm Mới, khu 4, xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; vui mừng nhận thấy cuộc sống bà con được cải thiện; đề nghị bà con cần tính tới chuyển đổi nghề nghiệp; chỗ ở mới thuận lợi hơn, khá hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính Kiểm tra Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và chúc Tết bà con nhân dân khu tái định cư thuộc xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn bà con địa phương đã nhường mặt bằng cho dự án cao tốc; cho biết là chủ trương chiến lược của Nhà nước về phát triển hạ tầng giao thông, qua đó tạo không gian phát triển mới.

Thủ tướng mong chính quyền, bà con vận động tiếp những bà con chưa di dời cần sớm chấp nhận đền bù, sớm có mặt bằng cho dự án. Chính quyền địa phương cần quan tâm hạ tầng y tế, giáo dục của nhân dân.

Thủ tướng chúc bà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang.

* Chiều cùng ngày, tại thành phố Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và các bộ, ngành liên quan về tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ ảnh 4

Thủ tướng nhấn mạnh, phải nghiên cứu ngay nút giao trên tuyến để khai thác quỹ đất hai bên đường cao tốc.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến cao tốc đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng các tỉnh, do đó, Thủ tướng đề nghị các địa phương có tuyến đường đi qua, các bộ, ngành liên quan cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, các bên phải nỗ lực hơn nữa, phải cụ thể hóa, phát động các phong trào thi đua cho các đơn vị.

Thủ tướng đề nghị phải rút kinh nghiệm, quy hoạch phải tổng thể, làm có thể phân kỳ, nhưng làm việc nào dứt việc đó; đối với 44 cầu chui dân sinh phải tính toán lại, những cầu chui dân sinh chưa làm có thể điều chỉnh.

Liên quan toàn bộ công trình, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm an toàn lao động, môi trường, phải hoàn nguyên môi trường chung quanh; bảo đảm chất lượng công trình; các nhà thầu, tư vấn giám sát phải tăng cường trách nhiệm, kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng; theo dõi chặt chẽ tiến độ, nếu chậm tháng nào phải bù ngay tháng đó; lãnh đạo tỉnh phải tăng cường kiểm tra; không được để đội vốn khi đã thẩm định dự án; chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; rút kinh nghiệm từ việc chia nhỏ dự án khi mỗi nhà thầu thực hiện vài km; làm tốt công tác tái định cư và quy hoạch, khai thác hiệu quả không gian đường cao tốc.

Thủ tướng yêu cầu nguyên tắc người dân trong khu vực dự án đến nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Lực lượng công an và quân đội góp phần bảo đảm an ninh trật tự, góp phần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho dự án; các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ; giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp phụ trách công việc liên quan dự án này.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải nghiên cứu ngay nút giao trên tuyến để khai thác quỹ đất hai bên đường cao tốc. Địa phương phải chủ động quy hoạch mỏ nguyên vật liệu đất đá giao cho nhà thầu theo Nghị quyết của Chính phủ, tránh hết sức quá nhiều khâu trung gian làm đội giá nguyên vật liệu.

Địa phương phải chủ động quy hoạch mỏ nguyên vật liệu đất đá giao cho nhà thầu theo Nghị quyết của Chính phủ, tránh hết sức quá nhiều khâu trung gian làm đội giá nguyên vật liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án phải trong tháng hai tới; phải nghiên cứu mặt bằng cho giai đoạn 2. Theo Thủ tướng, khi có tuyến đường cao tốc này thì lưu lượng xe sẽ tăng lên rất nhiều; đề nghị Bộ Tài chính cân đối nguồn Trung ương hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 500 tỷ đồng cho dự án.

Đối với giai đoạn 2 của dự án, tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư đoạn tuyến cao tốc trên địa bàn Phú Thọ, Tuyên Quang làm phần của Tuyên Quang; khi lập dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, cùng Văn phòng Chính phủ đề xuất nguồn vốn theo tinh thần Trung ương và địa phương cùng làm.

Thủ tướng yêu cầu thiết kế dự án đến năm 2030 phải bảo đảm hiện đại, đồng bộ; khi đã quyết rồi thì phải tập trung làm quyết liệt; hai tỉnh phải nỗ lực để hoàn thành xong tuyến cao tốc để sớm đem lại lợi ích cho địa phương, cho cả khu vực.