Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Chiều 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Cùng dự, có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND) - Đơn vị được Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, có truyền thống vẻ vang 70 năm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng thân ái gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên và gia đình các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)

Lực lượng Cảnh vệ ra đời ngày 16/2/1953 theo Sắc lệnh 141 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song các tổ chức tiền thân thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ được ra đời từ ngày 28/1/1941 khi Bác Hồ kính yêu về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ CAND luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch; phải biết võ giỏi; phải khoẻ; phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt: Phải có kỹ thuật; phải giữ được bí mật; và phải có thái độ tốt với đồng bào". Luôn thể hiện vai trò chủ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức, như: các kỳ Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, các cuộc mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc..., các sự kiện quốc tế quan trọng, tạo được niềm tin và ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)

Những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ CAND đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột vũ trang giữa Nga-Ukraine đã làm thay đổi cấu trúc an ninh, cục diện quan hệ quốc tế; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ảnh hưởng sâu sắc tới các quốc gia. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, tác động sâu sắc tới an ninh quốc gia và nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ảnh 3

Quang cảnh chuyến thăm. (Ảnh: Trần Hải)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; sự giúp đỡ của nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ đã nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là bảo đảm an ninh, an toàn 2.258 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; 146 sự kiện đặc biệt quan trọng và 55 đoàn khách cấp cao quốc tế đến Việt Nam. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mở rộng hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh vệ các nước; quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu, những chiến công, thành tích và đóng góp quan trọng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thời gian qua.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống Đảng, Nhà nước tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia và nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ CAND nói riêng.

Trong khi đó, các hoạt động, sự kiện đối ngoại của đất nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ sôi động hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)

Do đó, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ CAND nói riêng sẽ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh vệ CAND làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quản lý trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân, sự phối hợp với các lực lượng khác, chúng ta quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ “mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững phẩm chất “có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Trần Hải)

Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND, bảo đảm hệ thống, đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho lực lượng Cảnh vệ CAND thực hiện nhiệm vụ, thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; quán triệt phương châm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp: Người trước-Súng sau”. Chủ động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ để phục vụ công tác cảnh vệ.

Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ để tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, loại trừ từ xa, từ sớm các nguy cơ an ninh đối với công tác cảnh vệ, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ, sai sót. Phải tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ.

Tăng cường quan hệ với các cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác cảnh vệ, mở rộng hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh vệ các nước, nhất là các nước có công tác cảnh vệ tiên tiến, hiện đại. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế, có kỹ năng chiến thuật bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh của CAND Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thực sự là lực lượng nòng cốt, “Thanh bảo kiếm sắc bén”, lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Đảng, Nhà nước tin tưởng, lực lượng Cảnh vệ CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc để kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND (16/2/1953-16/2/2023), đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ CAND cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.