Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh

NDO - Chiều 1/1/2024, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. 
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi đến thăm, đại diện các lực lượng chức năng cho biết, tình hình khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh được bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt việc qua lại của công dân 2 nước và hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp tốt với phía bạn, góp phần ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, nhất là tình trạng buôn lậu. Các lực lượng cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng việc nâng cấp cửa khẩu bảo đảm theo quy định.

Từ ngày 28/12/2023, Cửa khẩu Trà Lĩnh từ cấp độ cửa khẩu song phương đã được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu đều thực hiện tốt quy chế phối hợp, đoàn kết, thống nhất, duy trì thường xuyên giao ban, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện Trùng Khánh bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trùng Khánh xác định Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh là nơi phát triển tiềm năng về giao lưu kinh tế, thương mại. Bà con mong muốn Cửa khẩu phát triển mạnh mẽ để có thêm công ăn việc làm, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến thăm cửa khẩu này của Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục triển khai thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc; các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng…, các bộ, ngành liên quan, các địa phương biên giới phải xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện thỏa thuận cấp cao đến tận cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm là phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng chủ nghĩa xã hội; đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; ở địa bàn biên giới, chúng ta phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; của dân tộc Việt Nam với dân tộc Trung Quốc.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn khách quan, chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Thủ tướng yêu cầu phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển; mỗi người dân là một cột mốc bảo vệ biên giới; hết sức tránh mọi sự việc xung đột, đáng tiếc xảy ra. Chúng ta phải phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, trong đó có trao đổi hàng hóa, lao động, đầu tư phát triển và các hoạt động khác phù hợp luật pháp nước ta và thông lệ quốc tế. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; luôn đề cao cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm như buôn lậu, ma túy…, chú ý “xóa cầu, giảm cung” về ma túy; bảo đảm an toàn cho người dân qua lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Chúng ta phải tạo công ăn việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh; do đó chính quyền các cấp phải quy hoạch phát triển biên giới, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, từ đó mới có người dân đến sinh sống, từ đó mới phát triển nhà ở, đô thị… Phải phát triển hạ tầng giao thông có trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng triển khai công trình đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để nối với cảng Hải Phòng, vừa đưa hàng hóa từ cảng Hải Phòng, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đi các tỉnh Trung Quốc. Phải bảo đảm an ninh, an toàn, an dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu, bảo đảm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trong năm 2024-2025 phải quyết tâm xóa nhà tạm, dột nát cho nhân dân, nhất là khu vực biên giới; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất. Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu bởi đây là một thế mạnh của tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh đối với khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, trong đó có công tác chống sạt lở.

Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng dự án cụ thể, trình Chính phủ duyệt; việc nâng cấp cửa khẩu giao Bộ Ngoại giao thực hiện để thúc đẩy giao lưu nhân dân. Đối với việc mở rộng hạ tầng cửa khẩu, Thủ tướng chỉ đạo phải làm từng bước, không thể làm ngay mà phải lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.