Tạo xung lực đưa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Đây là chuyến thăm đáp lại lời mời của lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, người đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2025. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua.

Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga, tạo nền tảng để hai nước hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong tương lai.

Củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều cuộc trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Nga, trong đó, hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, nhất trí khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mong muốn cùng Nga ngày càng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm Nga sau Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương. Đồng thời, Tổng thống Putin bày tỏ sự đánh giá cao và trân trọng những đóng góp to lớn và tình cảm của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho quan hệ hai nước, khẳng định đồng chí Phạm Minh Chính luôn là người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Nga, là người đồng chí tin cậy của mình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về đà phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là kết quả chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025) và cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng XIV, góp phần định hướng chiến lược và tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Vladimir Putin là người bạn lớn, có nhiều đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó và phát triển.

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Nga sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; Nga mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Nga có thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

- Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và chân thành, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình và định hướng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Chính phủ hai nước, các bộ, ngành, địa phương liên quan, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực. Các hoạt động giao lưu nhân văn được tổ chức thường xuyên; ngày càng có nhiều khách du lịch Nga đến Việt Nam và Nga ngày càng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam tới Nga học tập.

Hai bên nhất trí cao về việc cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu, thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải; hướng tới nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên xác định hợp tác năng lượng-dầu khí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước. Đánh giá cao nỗ lực của cả hai nước, trong đó có hai Chính phủ, trong việc nỗ lực kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và sẽ chỉ đạo Chính phủ Nga khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, sớm khởi động dự án, để dự án trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới.

Hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự, an ninh, khoa học-công nghệ. Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân của hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga. Hai bên thống nhất tăng cường học bổng cho sinh viên Việt Nam để tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN; đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và sự điều hành của Chính phủ Nga, cũng như sự chỉ đạo của cá nhân Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin. Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo cùng điểm lại những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua; khẳng định trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã tiếp tục phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, năng lượng-dầu khí cho tới hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân. Sự tin cậy chính trị, gắn bó mật thiết giữa hai nước không ngừng được gia tăng.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến sâu rộng, thực chất về hiện trạng, triển vọng quan hệ, nhất trí cho rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác và tin tưởng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển tích cực, phù hợp với những yêu cầu phát triển của hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, tạo cơ sở cho hợp tác song phương phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng-dầu khí, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương. Hai bên ghi nhận những thành quả đã đạt được trong hợp tác năng lượng-dầu khí giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có cả sự tham gia, đóng góp của các liên doanh hai nước trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Hai Thủ tướng thống nhất hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cần thực sự trở thành một trụ cột hợp tác mới; nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng nền tảng hợp tác đã có, mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)…, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi Nga là người bạn tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Âu.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ở thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Chủ tịch Valentina Matviyenko chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tin tưởng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, xây dựng với Quốc hội Liên bang Nga, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, trong đó có Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, trong đó có kênh nghị viện, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hai Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ cao, an ninh-quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Duma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, giáo dục-đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác Việt Nam-Nga, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh của Quốc hội Nga cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định, hòa nhập vào sở tại, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm Nga của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là những thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin; thống nhất một số định hướng lớn để định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam-Nga, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới và trao đổi các biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nga coi Việt Nam là một bạn bè lâu đời, một đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; các nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga, dù đến từ nhiều đảng phái khác nhau, đều có ấn tượng tốt đẹp, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

- Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin

Tại cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất ủng hộ các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. (Ảnh: TTXVN)

 Tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày càng khẳng định và củng cố uy tín của mình trên chính trường Nga, đóng góp tích cực để nước Nga vượt qua khó khăn trong thời gian qua; tin tưởng nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga sẽ vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Điểm lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào thì tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc và hai Đảng không bao giờ thay đổi, mà ngày càng bền chặt, vì sự phát triển của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.       

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức, xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tổ chức trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, xây dựng tầm nhìn, đào tạo cán bộ; đồng thời góp phần giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Khẳng định tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tình cảm cá nhân mình với Việt Nam, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của hai Đảng; chia sẻ thông tin về hoạt động của mỗi Đảng; tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng, cũng như các sự kiện mà hai bên cùng tham gia và tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

 Khai thác tiềm năng hợp tác song phương

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Nga trong lĩnh vực năng lượng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với tập đoàn Novatek, tập đoàn hàng đầu của Nga trong lĩnh vực khí tự nhiên, để thúc đẩy các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao việc Novatek đã chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị Novatek phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Việt Nam để tham gia, triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa lớn của Novatek tại Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với Novatek về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Khẳng định hai bên có nhu cầu và ý tưởng hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ Novatek mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở các quy định pháp luật, có tính đến nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống Việt Nam-Nga và những kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên, đồng thời hợp tác hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, nhà đầu tư khác. Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn Novatek tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG, cũng như cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí cao và cho biết sẽ tích cực trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Novatek. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Novatek. (Ảnh: TTXVN)

Thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương và sự hợp tác này có tầm nhìn trăm năm, là vấn đề chiến lược với hai nước. Cũng tại cuộc làm việc, chứng kiến ký kết hợp đồng cụ thể giữa các doanh nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các bên trong hoàn tất đàm phán và ký kết các văn kiện này, đánh dấu việc triển khai thành công các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Zarubezhneft đã báo cáo Thủ tướng về các dự án hợp tác tại Việt Nam và Nga, cũng như định hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak chứng kiến ký kết hợp tác giữa Petrovietnam (PVN) và Zarubezhneft (Nga). (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak chứng kiến ký kết hợp tác giữa Petrovietnam (PVN) và Zarubezhneft (Nga). (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva. Đây là hai lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung phát triển. Theo Thủ tướng, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã có các dự án cụ thể hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ngay trong chuyến công tác này của Thủ tướng, hai nước đã ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó, ngoài phát triển năng lượng nguyên tử còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học nguyên tử trong các lĩnh vực y học, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp…

Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao và còn rất nhiều dư địa. Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, Thủ tướng có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga và thăm, làm việc với nhiều cơ sở kinh tế, xã hội của Nga, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện với Nga, trong đó đưa quan hệ kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, với các dự án cụ thể. Thủ tướng tin tưởng, trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp Việt Nam-Nga, thời gian tới, doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều dự án hợp tác đầu tư cụ thể; góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả hơn và góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước.

Mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, trên tinh thần 3 cùng: “cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng làm, cùng hưởng; cùng chiến thắng, cùng phát triển”.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính

Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

- Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernychenko

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng cũng như chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko cho biết Nga có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng, nông nghiệp, giao thông... Đặc biệt, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trao 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: dầu khí, vận tải biển, đường sắt, logistics.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn TH về Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH tại Nga, thăm Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISIS…

Nối nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Nga

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ sự quan tâm, trăn trở của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Liên bang Nga nói riêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất từ quê nhà, với tất cả “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là mối quan hệ có nền tảng truyền thống lâu đời, được vun đắp suốt chặng đường dài ba phần tư thế kỷ. Vượt qua khoảng cách về mặt địa lý, hai dân tộc, hai đất nước không chỉ “đồng điệu” về tâm hồn, lý tưởng, tầm nhìn mà còn “đồng hành” vượt qua nhiều cam go, thử thách để không ngừng phát triển.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bằng những câu chuyện cụ thể suốt quá trình quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa nhân dân hai nước, nhất là trong gian khó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, có lúc thăng trầm và đột phá, song dù hoàn cảnh nào tình cảm thủy chung giữa người Nga và người Việt Nam không thay đổi; cần tiếp tục giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của kiều bào ta trong việc xây dựng các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mới đây nhất là những điều chỉnh trong Luật quốc tịch, để ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn người Việt Nam dù sinh sống, làm việc ở đâu và trong bất kỳ lĩnh vực và mức độ nào cũng luôn hướng về Tổ quốc, dõi theo mọi sự đổi thay của quê hương và đem tấm lòng nhiệt thành, trí tuệ cùng bản lĩnh để cống hiến, phát triển đất nước giàu đẹp, hùng cường, thịnh vượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, một lòng hướng về quê hương, xứ sở, truyền đi ngọn lửa khát vọng cống hiến xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; đóng góp vào xây dựng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền chặt, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, truyền thông Nga đồng loạt đưa tin về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Điểm nhấn được báo chí Nga đặc biệt quan tâm là lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, với sự tham gia của tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom. Giới quan sát Nga đánh giá đây là bước đi “kịp thời và mang tính chiến lược” trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam gia tăng mạnh. Truyền hình Nga cũng phản ánh những chi tiết mang tính biểu tượng trong quan hệ hai nước như việc lãnh đạo hai bên thường chào nhau bằng tiếng Nga trong các cuộc gặp cấp cao, thể hiện sự gắn bó và tin cậy truyền thống.

 

Ngày xuất bản: 26/3/2026

Tổ chức thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Minh Hằng - Nguyễn Hà

Trình bày: Hòa An

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN