Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố không tái tranh cử Chủ tịch đảng cầm quyền

NDO - Ngày 14/8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thông báo quyết định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng, Tokyo, ngày 14/8/2024. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng, Tokyo, ngày 14/8/2024. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo ngày 14/8, ông Kishida đã giải thích về quyết định của mình: "Trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng sắp tới, cần phải cho người dân thấy rằng đảng Dân chủ tự do sẽ thay đổi. Để đạt được kết quả này, một cuộc bầu cử minh bạch và công khai cũng như tranh luận tự do và cởi mở là rất quan trọng. Bước dễ hiểu đầu tiên để cho thấy đảng Dân chủ tự do sẽ thay đổi là tôi lùi lại".

Quyết định này được đưa ra sau vụ bê bối gây quỹ liên quan đến các phái trong LDP. Ông Kishida đã nỗ lực khôi phục niềm tin của người dân vào chính trị thông qua cải cách đảng cầm quyền như giải tán các phái và tiến hành các hình thức kỷ luật đối với các nhà lập pháp liên quan, cũng như sửa đổi Luật kiểm soát quỹ chính trị...

Tuy nhiên, những cải cách của ông không ngăn được sự chỉ trích ngày càng tăng của công chúng đối với chính phủ. Các cuộc thăm dò dư luận ​​gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Nội các của ông Kishida ở mức thấp.

Ngày càng có nhiều ý kiến trong LDP quan ngại rằng đảng này không thể tranh đua trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025.

Theo luật định, Thủ tướng Kishida sẽ từ chức sau khi LDP có một chủ tịch mới sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới vì đảng này đang nắm đa số ghế tại Quốc hội.

Tính đến ngày 14/8, ông Kishida đã đảm nhiệm cương vị Thủ tướng được 1.046 ngày. Như vậy, ông sẽ trở thành thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu thứ 8 trong thời hậu chiến của Nhật Bản.