Dự án VSIP Quảng Ngãi do VSIP làm chủ đầu tư, là dự án tiếp nối thành công của bốn dự án khu công nghiệp (KCN) mà VSIP đã thực hiện, gồm VSIP I, VSIP II tại tỉnh Bình Dương, VSIP III tại Bắc Ninh và VSIP IV tại Hải Phòng. VSIP Quảng Ngãi có diện tích khoảng 1.226 ha, trong đó 600 ha nằm trong Khu kinh tế Dung Quất mở rộng, diện tích còn lại là khu đô thị - dịch vụ nằm ở xã Tịnh Ấn Tây thuộc địa bàn TP Quảng Ngãi mở rộng. Giai đoạn 1 là 458 ha (giai đoạn 1A hơn160 ha), thực hiện từ năm 2013-2015, với tổng vốn đầu tư dự kiến giai đoạn 1 hơn 2.631 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các doanh nghiệp đầu tư vào VSIP Quảng Ngãi sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ Việt Nam. Chính vì vậy, KCN này sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc triển khai đầu tư dự án KCN VSIP Quảng Ngãi có hiệu quả sẽ mở ra khả năng và triển vọng lớn về thu hút đầu tư tại Quảng Ngãi.
Tại lễ khởi công, ba nhà đầu tư đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN VSIP Quảng Ngãi, bao gồm Công ty URC Central của Phi-li-pin (sản phẩm khoai tây chiên Jack&Jill, vốn đầu tư 35 triệu USD), Công ty KING Riches Footwear Việt Nam (sản xuất giày dép, vốn đầu tư 20 triệu USD) và Công ty dệt may Hebei Xindadong - Trung Quốc (ngành dệt may, vốn đầu tư 60 triệu USD). Ba dự án này góp phần thu hút khoảng 11 nghìn lao động. Nhân sự kiện này, Tập đoàn Sembcorp, VSIP và UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố thành lập Dự án nước sạch Sembcorp - VSIP, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho 14 nghìn người thuộc 10 xã ở huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việc khởi công VSIP Quảng Ngãi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. Việc đầu tư KCN này sẽ góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo thêm động lực phát triển và việc làm cho người dân Quảng Ngãi và khu vực miền trung. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Xin-ga-po cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang tích cực cải thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tích cực tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất có thể cho các nhà đầu tư.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của Chính phủ và lãnh đạo địa phương đã khẩn trương di dời người dân nhường đất cho dự án VSIP tại Quảng Ngãi, đồng thời biểu dương các cơ quan liên quan tổ chức và phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện tốt nhất nhằm thu hút đầu tư vào KCN VSIP Quảng Ngãi. Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực chung của Chính phủ hai nước Việt Nam và Xin-ga-po, VSIP 5 tại Quảng Ngãi sẽ hoạt động thành công, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược, gắn bó, tin cậy và hiệu quả giữa hai nước hiện nay cũng như lâu dài...
Thủ tướng Chính phủ Xin-ga-po Lý Hiển Long khẳng định: Các KCN VSIP là biểu tượng vững chắc của quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia, mang lại môi trường "lao động - sống - vui chơi" chất lượng cao. Nhân dịp chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long rất vui mừng được kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, cùng nhau củng cố hơn nữa tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc và hai quốc gia. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ, các VSIP đã tập hợp nguồn nhân lực và đất công nghiệp rộng lớn của Việt Nam và kinh nghiệm của Xin-ga-po về quản lý khu công nghiệp và các giải pháp cơ sở hạ tầng tổ hợp đô thị. Thành công của các VSIP sẽ không thể có được nếu thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền Việt Nam từ T.Ư tới địa phương.
* Ngày 13-9, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long cùng Ðoàn đại biểu cấp cao CH Xin-ga-po rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong thời gian thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hội kiến Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước; nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ việc xúc tiến thành lập Hội Hữu nghị tại mỗi nước nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực...
Hai bên nhất trí đẩy mạnh phối hợp cùng các nước ASEAN nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; đồng thời đề cao các nguyên tắc chung nêu trong Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về vấn đề Biển Ðông, nhấn mạnh bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Ðông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC).
Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long ghi dấu mốc quan trọng với việc Việt Nam và Xin-ga-po chính thức nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện song phương thành Ðối tác chiến lược.