Ngay khi tới Thành Ðô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp xúc với Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lưu Kỳ Bảo. Thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, đồng chí Lưu Kỳ Bảo hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa Tứ Xuyên với Việt Nam, thể hiện mối quan tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa các tỉnh của Việt Nam và Tứ Xuyên nói riêng. Ðồng chí giới thiệu một số nét chính về những thành tựu kinh tế của Tứ Xuyên, nhất là việc khắc phục những khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu và hậu quả của trận động đất tháng 5-2008. Ðồng chí khẳng định, Tứ Xuyên hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi với Việt Nam; nêu rõ những thế mạnh của Tứ Xuyên nhằm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà chính quyền và lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên dành cho Ðoàn; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Tứ Xuyên trong những năm gần đây, những nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tứ Xuyên khắc phục hậu quả của trận động đất tháng 5 năm ngoái. Thủ tướng cho rằng, các tỉnh của Việt Nam và Tứ Xuyên có nhiều thế mạnh để hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Thành Ðô, thiết lập các cơ chế thích hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với tỉnh Tứ Xuyên. Thủ tướng khẳng định sẽ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh Tứ Xuyên đầu tư lâu dài tại Việt Nam và đề nghị chính quyền tỉnh Tứ Xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp... đầu tư và hợp tác tại Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp tăng nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam.
Ngay sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Lưu Kỳ Bảo chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên, như: Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công thương và Tổng cục Du lịch Việt Nam với tỉnh Tứ Xuyên trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch; Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội xúc tiến thương mại tỉnh Tứ Xuyên; Hợp đồng hợp tác giữa Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam và Tập đoàn Ðiện khí Ðông Phương.
* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc, do Ủy ban Xúc tiến mậu dịch Trung Quốc phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại TP Thành Ðô. Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng bình quân hơn 25%/năm trong giai đoạn 2001 - 2008. Năm 2008, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2007. Mặc dù hai nước phải đối mặt khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, trong tám tháng đầu năm 2009, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt 12,5 tỷ USD và dự kiến cả năm đạt 19-20 tỷ USD. Với tỉnh Tứ Xuyên, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt hơn 332 triệu USD trong năm 2008; hiện có sáu dự án đầu tư của các doanh nghiệp Tứ Xuyên vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 46,3 triệu USD, đứng đầu trong số các địa phương của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam cũng có khả năng đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu sang thị trường Tứ Xuyên các sản phẩm có thế mạnh, như cao-su, gạo, chè, hoa quả nhiệt đới, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế với tỉnh Tứ Xuyên, coi đây là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam là một địa chỉ đầu tư đầy tiềm năng và rất đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Với vị trí địa lý thuận lợi và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển, cùng những điều kiện ưu đãi khuyến khích của Việt Nam, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và thu được nhiều lợi ích trong hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, các thị trường ở Việt Nam đang phát triển nhanh và ngày càng đồng bộ. Việt Nam là cửa ngõ thuận lợi để các doanh nghiệp thâm nhập thị trường Ðông - Nam Á... Việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế sẽ mở ra những cơ hội phát triển to lớn cho hai nước, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và các doanh nghiệp Tứ Xuyên nói riêng mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam.
Tại Diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên đã giới thiệu những tiềm năng và cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp nặng, chế tạo, điện tử, khai khoáng, thủy điện, luyện kim...
* Cùng ngày, bên lề Hội chợ triển lãm quốc tế Miền Tây lần thứ 10, được tổ chức tại TP Thành Ðô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và Thủ tướng Sri Lanka Ratnasiri Wickremanayake.
Tại cuộc tiếp Thủ tướng Hun Xen, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu đầu tư thành công tại nước này trên lĩnh vực hàng không, ngân hàng, viễn thông, nông nghiệp..., đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng đánh giá cao những bước tiến trong công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước, phấn đấu hoàn thành vào năm 2012 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là nước láng giềng và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam mong muốn và làm hết sức mình cùng Cam-pu-chia thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và khu vực.
Thủ tướng Hun Xen cho rằng, hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đặc biệt là trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cam-pu-chia tăng mạnh và đạt được hiệu quả bước đầu. Thủ tướng Hun Xen đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực hàng không, viễn thông, năng lượng... Thủ tướng Hun Xen cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân của Cam-pu-chia bị ảnh hưởng cơn bão Két-xa-na vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen trao đổi những biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương và trong ASEAN.
Tại cuộc tiếp Thủ tướng Sri Lanka R.Wickremanayake, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có những bước tiến mạnh mẽ, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng khẳng định ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Sri Lanka trong việc bình ổn đất nước, chống khủng bố, khôi phục an ninh và trật tự để có điều kiện tập trung xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Sri Lanka là cầu nối giúp Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với khu vực Nam Á. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã sẵn sàng đón Tổng thống Sri Lanka sang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Sri Lanka R.Wickremanayake đánh giá cao vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là việc đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Sri Lanka. Thủ tướng R.Wickremanayake khẳng định, Chính phủ Sri Lanka mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng R.Wickremanayake một lần nữa trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Sri Lanka. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm sẽ thu xếp qua đường ngoại giao vào thời gian thích hợp.