Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại tỉnh Ðồng Nai và phát lệnh khởi công đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một và ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Ðồng Nai là tỉnh có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, chiếm 4% GDP và thu ngân sách đứng thứ năm cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ tăng, trong đó, công nghiệp chiếm trên 50%, dịch vụ trên 30% và nông nghiệp dưới 10%. Nổi bật là trong chín tháng của năm 2009, tổng sản phẩm (GDP) của tỉnh đạt 23,637 nghìn tỷ đồng, đạt 74,7% kế hoạch, tăng 8% (cao gấp 1,6 lần mức bình quân chung của cả nước), trong đó công nghiệp tăng 7,8%, dịch vụ tăng 10,6%, nông nghiệp tăng 4%... Từ đó, tạo việc làm mới cho 85 nghìn lao động, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người đạt 1.403 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 6,9%. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, về xuất khẩu giảm 5,9% so với cùng kỳ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư chậm, làm ảnh hưởng tới tiến độ các dự án, đặc biệt là ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm soát chưa tốt...

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Ðồng Nai cần đánh giá đầy đủ thời cơ, thuận lợi, tiềm năng, lợi thế của địa phương, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2009 với tốc độ tăng trưởng hơn 9%, góp phần cùng cả nước đạt mức tăng trưởng từ 5 đến 5,2%, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2010 (12%) và chuẩn bị kế hoạch 5 năm (2011-2015) gắn với chuẩn bị tốt Ðại hội Ðảng bộ các cấp. Theo đó, tỉnh cần phát huy lợi thế về diện tích đất lớn (chiếm 1/4 diện tích Ðông Nam Bộ) và nằm ở trung tâm vùng động lực phía nam, để phát triển công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao.

Chia sẻ khó khăn của Ðồng Nai về hạ tầng, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ hỗ trợ tỉnh trong đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, tạo mặt bằng sạch nhằm thu hút các nhà đầu tư, triển khai một số dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc Long Thành-Dầu Giây, sân bay Long Thành... Tỉnh phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dân đến nơi ở mới tốt hơn. Thủ tướng lưu ý, tỉnh phải rà soát lại đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng cho phát triển công nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó rà soát thủ tục hành chính, quản lý tốt công tác quy hoạch, phân cấp... Tỉnh cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu, có giải pháp cụ thể để huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để huy động tốt các nguồn lực cho phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, các cơ sở công nghiệp và dịch vụ phụ trợ. Thủ tướng chỉ đạo, Ðồng Nai cần thực hiện tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai, nhất là các dự án trọng điểm; quan tâm hơn nữa đến bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước sông Ðồng Nai, sông Thị Vải...

* Sáng 3-10, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công đường cao tốc bắc - nam (đoạn TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây). Cùng dự, có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trần Ðình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai; Ðặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ðại sứ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường...

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật ý nghĩa quan trọng việc xây dựng đoạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong toàn bộ tuyến đường cao tốc Bắc - Nam; Nối liền đại lộ Ðông - Tây, tạo điều kiện để TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai và khu tam giác kinh tế trọng điểm Ðông Nam Bộ khai thác tối đa thế mạnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh-quốc phòng. Thủ tướng khẳng định, một trong những khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, kinh tế phát triển đó là phải tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ và hiện đại, trong đó hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc chiếm một vị trí quan trọng. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tài trợ cho dự án này, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn sẽ thực hiện đúng cam kết về chất lượng, tiến độ công trình.

Ðoạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, rộng bốn làn xe, với tốc độ thiết kế là 120 km/giờ, bắt đầu từ nút giao An Phú, quận 2 đi qua quận 9 (TP Hồ Chí Minh), các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và kết thúc tại Dầu Giây (tỉnh Ðồng Nai). Tổng mức đầu tư đoạn đường cao tốc này giai đoạn 1 là 932,4 triệu USD, trong đó vốn ODA của JICA (Nhật Bản) là 516,5 triệu USD, vốn OCR của ADB là 410,2 triệu USD, vốn đối ứng của chủ đầu tư là 5,7 triệu USD. Toàn bộ công trình do Công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Có thể bạn quan tâm