Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khánh thành Công trình thủy điện và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Sáng 23-12, tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) phối hợp UBND ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên long trọng tổ chức khánh thành Công trình thủy điện (CTTÐ) Sơn La.

Ðến dự, có nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch QH; Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tổng LÐLÐ Việt Nam...; lãnh đạo và đông đảo bà con các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An gửi hoa chúc mừng.

 Dự án thủy điện Sơn La có tổng công suất 2.400 MW gồm sáu tổ máy. Công trình chính thuộc địa phận xã Ít Ong, huyện Mường La. Hồ chứa nước nằm trên địa bàn một số xã, huyện thuộc ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên và Lai Châu với dung tích hơn 9,26 tỷ m3; mực nước dâng bình thường là 215 m; kết cấu đập bê-tông trọng lực, cao 138,1 m; khối lượng thiết bị lắp đặt hơn 72.070 tấn; khối lượng đào đắp đất đá các loại 14,67 triệu m3; khối lượng bê-tông các loại 4,92 triệu m3; sản lượng điện hằng năm là 10,246 tỷ kW giờ (trong đó tăng cho thủy điện Hòa Bình là 1,267 tỷ kW giờ). Dự án thủy điện Sơn La do EVN làm chủ đầu tư, do Tổ hợp nhà thầu là Tổng Công ty Sông Ðà (Tổng thầu), Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) thi công xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị. Dự án di dân tái định canh, định cư (hơn 20 nghìn hộ dân) do UBND ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Ðiện Biên làm chủ đầu tư. Dự án các công trình giao thông tránh ngập do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

 Theo Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, mục tiêu tổ máy 1 vào năm 2012, hoàn thành toàn bộ nhà máy vào năm 2015. Việc CTTÐ Sơn La về đích sớm ba năm so với Nghị quyết của Quốc hội đã cung cấp sớm hơn cho nền kinh tế quốc dân gần 13 tỷ kW giờ điện (tính từ ngày phát điện tổ máy 1 đến nay). CTTÐ Sơn La là dự án đa mục tiêu: sản xuất điện năng, chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, giao thông vận tải... góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước nói chung cũng như khu vực Tây Bắc nói riêng.

 Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: CTTÐ Sơn La mang lại cho chúng ta niềm tự hào là một CTTÐ lớn nhất cả nước, mang tầm cỡ khu vực do Việt Nam tự thiết kế, thi công, vượt mốc thời gian so với tiến độ được phê duyệt là ba năm. Thủ tướng nêu rõ, khi phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, Quốc hội đặt ra năm yêu cầu: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, cho hạ du và Thủ đô Hà  Nội; Ðạt hiệu quả kinh tế tổng hợp; Bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc; Giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường - sinh thái, đa dạng sinh học; Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc. Ðến nay, công trình đã hoàn thành, mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Quốc hội đặt ra đã được thực hiện.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, những đóng góp của các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện Dự án thủy điện Sơn La là rất đáng trân trọng và tự hào. Nhân dịp này, thay mặt Ðảng và Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương đồng bào các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên và Lai Châu đã thực hiện đúng tiến độ di dời đến tái định cư ở nơi ở mới. Ðảng và Nhà nước trân trọng ghi ân đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia và ủng hộ, nhường mặt bằng để hoàn thành sớm công trình.

 Thủ tướng cũng biểu dương các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan, Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thủy điện Sơn La, các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu đã vượt mọi khó khăn, thách thức, đưa công trình về đích trước thời hạn, đạt chất lượng, an toàn, hiệu quả kinh tế cao. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao và biểu dương tinh thần lao động, sáng tạo, quên mình của các cán bộ, kỹ sư, công nhân từ mọi miền Tổ quốc, nhất là các đơn vị thi công trực tiếp trên công trường, đã vượt mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng công trình. Nhiều người đã không tiếc máu xương, đã hy sinh vì dòng điện hôm nay của Tổ quốc.

 Thời gian tới, để bảo đảm hiệu quả phát điện và hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường của Dự án, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu: EVN, cán bộ, công nhân viên Công ty thủy điện Sơn La cần phát huy kết quả đạt được và truyền thống của ngành Ðiện cách mạng, quản lý và vận hành thật tốt để nhà máy hoạt động tuyệt đối an toàn, ổn định, phát huy cao nhất hiệu quả tổng hợp của công trình như đã phê duyệt. EVN cùng các Tổ hợp nhà thầu cần đúc rút những bài học từ CTTÐ Sơn La, phát huy tinh thần Sơn La để thi công và hoàn thành đúng thời hạn CTTÐ Lai Châu và các CTTÐ khác được giao trong Quy hoạch điện 7 với tiến độ và chất lượng cao nhất. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương bảo vệ an toàn cho CTTÐ Sơn La.

 UBND ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu có trách nhiệm tiếp tục quan tâm bố trí đất sản xuất, xem xét lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế để chăm lo giải quyết tốt việc làm, đời sống cho đồng bào tại các địa phương tiếp nhận tái định cư, nhất là đồng bào mới chuyển đến nơi ở mới để nhường đất cho công trình. Các bộ, ngành tiếp tục giải quyết các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư và chính quyền địa phương về ổn định tốt hơn cuộc sống đồng bào.

 Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục mọi hạn chế, yếu kém, phát huy mạnh mẽ các kết quả, mặt tích cực, tiến bộ,  tiếp tục xây dựng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước mạnh, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, để chúng ta xây dựng nhanh, hiệu quả nhiều công trình lớn, hiện đại trong tiến trình CNH, HÐH đất nước.

 Thủ tướng nhấn mạnh, với tất cả lòng tự hào, có thể nói CTTÐ Sơn La đã tiếp nối thêm "Bản trường ca chinh phục sông Ðà" và thật sự trở thành một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam quang vinh.

  Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng 57 Huân chương Lao động các loại; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 41 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình đầu tư, xây dựng CTTÐ Sơn La.

 Thay mặt Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng:  Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu; Huân chương Lao động hạng ba cho đại diện 11 tập thể tham gia xây dựng công trình.

 Nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  cùng các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khánh thành CTTÐ Sơn La.

* Nhân dịp dự Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La, chiều 23-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cùng dự buổi làm việc có nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư.

 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 13, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa cho biết, thực hiện Nghị Ðại hội đảng các cấp, tốc độ tăng trưởng GDP của Sơn La bình quân hai năm (2011 - 2012) ước đạt 11,34%; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 ước đạt 598 USD, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010... Công tác di dân, ổn định đời sống và sản xuất nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La được tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, phát triển y tế, giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tích cực...

 Năm 2013, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La; hoàn thành việc thu hồi, giao đất sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất đối với các hộ tái định cư thủy điện Sơn La, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thành phần, tập trung chỉ đạo quyết toán vốn đầu tư ở các điểm tái định cư. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo. Không ngừng củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

 Bày tỏ vui mừng khi công trình thủy điện Sơn La được khánh thành và đi vào hoạt động, nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cho rằng, Sơn La cần dành sự quan tâm thỏa đáng đến việc ổn định đời sống người dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La; đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc của địa phương.

 Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực của Sơn La trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua; cho rằng những kết quả mà Sơn La đạt được là khá toàn diện trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế của địa phương có chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực; thế mạnh về phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc được phát huy... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Công trình thủy điện Sơn La được khánh thành và đi vào hoạt động là một niềm vui lớn của cả nước nói chung và của Sơn La nói riêng, việc dự án về đích sớm ba năm so với mục tiêu mà Quốc hội đề ra không chỉ giúp tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mà còn khẳng định trí lực của người Việt Nam khi thi công các công trình thế kỷ. Trong quá trình thực hiện dự án, Sơn La và các địa phương liên quan đã thực hiện thành công công tác di dân tái định cư. Sau sáu năm triển khai quyết liệt, đến giữa tháng 4-2010, Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ di chuyển 12.584 hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (ở ba huyện, 16 xã, 169 bản) đến 221 điểm tái định cư tập trung, 38 điểm tái định cư xen ghép,...

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, việc thực hiện thành công công tác di dân tái định cư mới chỉ là bước đầu, vấn đề đặt ra là phải phân bổ hợp lý dân cư, quan tâm đến ổn định đời sống của người dân gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Sơn La cần đặc biệt quan tâm việc ổn định đời sống của các hộ di dân tái định cư thủy điện Sơn La, bảo đảm cho người dân có cuộc sống ổn định, có cơ hội, điều kiện để phát triển kinh tế, có cuộc sống ít nhất cũng phải như ở nơi ở cũ.

 Ðề cập các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Sơn La cần tập trung huy động các nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế (nhất là lợi thế về phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi cá...) để tiếp tục bứt phá vươn lên theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, đồng bào ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Sơn La quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường sinh thái, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cũng xem xét và cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Sơn La liên quan việc hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm của địa phương về giao thông, cấp nước sạch sinh hoạt; xây dựng mới một số trụ sở xã; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho chương trình phát triển cá nước lạnh.

Có thể bạn quan tâm