Thủ tướng Đan Mạch: Cuộc tranh cãi về các bức biếm họa là cuộc khủng hoảng toàn cầu

Thủ tướng Đan Mạch: Cuộc tranh cãi về các bức biếm họa là cuộc khủng hoảng toàn cầu

Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen hôm qua đã miêu tả cuộc tranh cãi chung quanh các bức biếm họa vẽ Đấng tiên tri Muhammad là “một cuộc khủng hoảng toàn cầu”, và kêu gọi các tín đồ Hồi giáo kiềm chế và chấm dứt bạo lực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, ông Rasmussen nói: “Hiện chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn cầu đang lớn dần chung quanh các bức biếm họa vẽ Đấng tiên tri Muhammad”.

Ông Rasmussen nói rằng, những kẻ cực đoan tìm kiếm “một sự xung đột giữa các nền văn hóa” đang lợi dụng vấn đề tranh cãi về các bức biếm họa xuất hiện đầu tiên trên một tờ báo Đan Mạch.

Ông nói: “Chúng ta bị coi như những người cố chấp hay là kẻ thù của đạo Hồi. Bức chân dung này là sai sự thật. Những kẻ cực đoan và quá khích muốn gây xung đột giữa các nền văn hóa và các tôn giáo đang thổi phồng vấn đề này. Đây là một tình huống rất khó xử đối với người Đan Mạch, chúng tôi không quen với điều này”.

Ông Rasmussen nói rằng ông muốn kêu gọi tất cả mọi người và các nước Hồi giáo hãy cũng nhau hợp tác trên tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau.

Ông nói: “Chúng ta cần giải quyết vấn đề này qua đối thoại, chứ không phải bằng bạo lực”.

Ông lên án những vụ tấn công nhằm vào các đại sứ quán Đan Mạch do những người Hồi giáo biểu tình gây ra. Ông nói: “Người dân Đan Mạch không phải là kẻ thù của đạo Hồi”.

Ông cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc tế đã đề nghị giúp giải quyết vấn đề này, trong đó có Tổng thống Mỹ George W Bush, những người đã kêu gọi bày tỏ ủng hộ và đoàn kết với Đan Mạch.

Trước đó, Đan Mạch đã quy trách nhiệm cho Iran về việc Đại sứ quán Đan Mạch tại thủ đô Tehran của Iran bị hàng trăm người biểu tình tấn công để phản đối việc một tờ báo Đan Mạch đăng tranh biếm họa Đấng tiên tri Muhammad.

Iran đã cấm nhập khẩu hàng hóa của Đan Mạch và cắt đứt quan hệ thương mại với nước này.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Johannes Laitenberger nói rằng Ủy ban châu Âu coi phản ứng của Iran tẩy chay hàng hóa của Đan Mạch đồng nghĩa với việc tẩy chay hàng hóa của châu Âu.

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại chính của Iran, tuy nhiên mức kim ngạch buôn bán 170 triệu euro trong năm 2004 giữa Đan Mạch và Iran chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng kim ngạch buôn bán 11,8 tỷ euro giữa EU và Iran.

Trong khi đó, hôm qua, các cuộc biểu tỉnh phản đối một số tờ báo châu Âu đăng các bức biếm họa vẽ hình Đấng tiên tri Muhammad vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, và đã lan sang Tây Phi, đến nay đã làm ít nhất tám người thiệt mạng tại Afghanistan và một người thiệt mạng tại Somalia.

Các nhân chứng cho biết, hôm qua tại Afghanistan có thêm ba người biểu tình bị chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát Afghanistan và lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại tỉnh Meymaneh ở miền tây bắc nước này khi hàng trăm người biểu tình tấn công vào một căn cứ do Na Uy đứng đầu.

Một nữ phát ngôn viên của lực lượng NATO nói rằng đám đông những người biểu tình cố tràn vào khu căn cứ, nơi có 100 binh sĩ Na Uy và Phần Lan đang đóng quân. Quân đội NATO đã bắn cảnh cáo và dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình, chứ không bắn vào đám đông biểu tình. Bà nói, trong lúc phẫn nộ, những người biểu tình đã ném đá và lựu đạn cầm tay.

Phó thống đốc tỉnh Meymaneh, ông Sayed Ahmad Sayed nói rằng cảnh sát Afghanistan đã bắn trả sau khi có đạn bắn từ đám đông về phía họ.

Lực lượng NATO cho biết, trật tự tại đây được khôi phục vào tối qua.

Trong các diễn biến khác liên quan tới việc phản đối các báo châu Âu đăng tranh biếm họa Đấng tiên tri Muhammad, các nhà lập pháp tại khu vực Kano ở miền bắc Nigeria đã đốt cờ Đan Mạch.

Hàng chục nghìn người Hồi giáo đã biểu tình tại Niamey, thủ đô của Niger.

Khoảng 5000 người đã tràn xuống các khu phố ở Peshawar thuộc tỉnh biên giới tây bắc của Pakistan.

Hàng trăm người Hồi giáo biểu tình tại Muzaffarabad, thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Hàng trăm người Hồi giáo tập trung tại Cotabato, miền nam Philippines, yêu cầu Đan Mạch trừng phạt tờ báo đã đăng tranh biếm họa vẽ hình Đấng tiên tri Muhammad.

Na Uy yêu cầu Syria đền bù sau khi đại sứ quán nước này tại Damascus bị đốt phá hôm thứ bảy vừa qua.

Tại Indonesia đã diễn ra các cuộc biểu tình gần lãnh sự quán Đan Mạch và Mỹ tại Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại thủ đô Jakarta.

Có thể bạn quan tâm