Ảnh minh họa.

Điện và Thư mừng Quốc khánh nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), lãnh đạo các nước Hungary, Vương quốc Saudi Arabia, Cộng hòa (CH) Nhân dân Bangladesh, CH Belarus, CH Kazakhstan, Nhà nước Qatar, CH Dominicana, CH Estonia, CH Kenya, CH Maldives, Mông Cổ, CH Mozambique, CH Nicaragua, Nhà nước Palestine, CH Peru, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, CH Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Ðiển, Liên bang Thụy Sĩ, CH Uzbekistan và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có các Ðiện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam.
Ảnh minh họa.

Thư mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia (30/3/1973-30/3/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư mừng đến Quốc vương Al-Sultan Abdullah; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Thượng viện Tan Sri Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim và Chủ tịch Hạ viện Dato’ Johari bin Abdul.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Duy Linh).

Điện và thư chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước  và tổ chức quốc tế: Brunei Darussalam, Singapore, Đại Hàn Dân quốc, Australia, Belarus, Bangladesh, Luxembourg, Nicaragua, ASEAN và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc đã gửi điện và thư chúc mừng.
Điện, thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Điện, thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), Lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Italia, Australia, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ, Hà Lan, Bangladesh, Mông Cổ, Pakistan, Panama, Síp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Sri Lanka và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.
Lãnh đạo các nước gửi Điện và Thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi Điện và Thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), lãnh đạo các nước Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Thư mừng Quốc khánh Malaysia

Thư mừng Quốc khánh Malaysia

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-31/8/2022), ngày 31/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư mừng đến Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Ismail Sabri Bin Yaakob, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư mừng tới Chủ tịch Hạ viện Azhar Azizan Harun.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Thư mừng ông Ferdinand Romualdez Marcos được bầu làm Tổng thống Philippines

Nhân dịp ông Ferdinand Romualdez Marcos chính thức được bầu làm Tổng thống và bà Sara Duterte làm Phó Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, ngày 25/5/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng tới ông Ferdinand Romualdez Marcos; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi thư mừng tới bà Sara Duterte.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Ðảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nữ hoàng Elizabeth II là người trị vì ngai vàng lâu nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Thư chúc mừng Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, ngày 6/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới Nữ hoàng Anh Elizabeth II; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Anh Boris Johnson; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2022). Ảnh: baochinhphu.vn.

Lãnh đạo Việt Nam-Ấn Độ trao đổi thư mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Ðộ (7/1/1972-7/1/2022), ngày 7/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Ðộ Pranay Verma (Pra-nay Vơ-ma) trao đổi Thư mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ấn Ðộ Ram Nath Kovind (Ram Nát Cô-vin); Thư mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi); Thư mừng của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Ðộ Venkaiah Naidu (Ven-cai-a Nai-đu) và Chủ tịch Hạ viện Om Birla (Ôm Biếc-la).