Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao gửi thư mừng Quốc khánh các nước

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư mừng đến Quốc vương Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Trần Hải)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Trần Hải)

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob, đồng thời, chúc mừng ông Ismail Sabri Yaakob được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ 9 của Malaysia.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi Thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah, đồng thời chúc mừng ông Saifuddin Abdullah được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia.

* Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Kyrgyzstan (31/8/1991 - 31/8/2021), ngày 31/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Ulukbek Maripov.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kyrgyzstan Ruslan Kazakbayev.