"Thủ lĩnh" thanh niên xã Chiềng Ngần

ND - Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 1995, khi vừa tròn 22 tuổi, hai năm sau, anh Phúc được bà con tín nhiệm bầu làm Phó trưởng bản Co Pục (xã Chiềng Ngần).

Không phụ lòng tin của bà con dân bản, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, kinh tế gia đình khó khăn, anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Năm 2001, anh được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Năm 2002, anh được bầu là Bí thư đoàn, "thủ lĩnh" của hơn 200 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) xã Chiềng Ngần.

Với sức trẻ và lòng nhiệt tình, anh khơi dậy, tập hợp một lực lượng đông đảo ÐVTN trong xã đi tiên phong trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Anh Phúc đã mạnh dạn đưa giống ngô lai mới vào trồng trên diện tích hơn một héc-ta đất canh tác, kết hợp mở rộng chuồng trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, gia cầm, thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm, nhiều ÐVTN đã học và làm theo.

Không dừng lại ở đó, năm 2007, anh Phúc nhận thầu bảy héc-ta hồ nuôi cá, mạnh dạn vay hai trăm triệu đồng của ngân hàng chính sách để mua cá giống và mở dịch vụ thu mua, sơ chế nông sản. Cách làm này không những mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho 15 ÐVTN, chủ yếu là những người sau cai nghiện.

Là Ủy viên Thường vụ BCH Ðoàn thị xã Sơn La, Bí thư Ðoàn xã Chiềng Ngần, anh đã không ngần ngại tạo việc làm cho những ÐVTN từng mắc nghiện ma túy, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng, có mức thu nhập từ 800 nghìn đến một triệu đồng/tháng.

Với những cống hiến của mình, anh Phúc là một trong số 77 cán bộ đoàn tiêu biểu trong cả nước được nhận Giải thưởng 26-3 trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, hồi tháng ba vừa qua. Ðoàn thanh niên xã Chiềng Ngần được công nhận là đơn vị vững mạnh, được Trung ương Ðoàn và UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen. Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của "thủ lĩnh" trẻ Lò Văn Phúc.

BÁ LÊ 
(Sơn La)

Có thể bạn quan tâm