"Thủ lĩnh" bon B' Dơng

Với bà con ở bon B’Dơng, xã Quảng Khê, huyện Đác G’Long (Đác Nông) thì cái tên K’Sớ không còn xa lạ. B’Dơng là bon đặc biệt khó khăn có 194 hộ dân, hơn một nghìn nhân khẩu, với tám dân tộc cùng sinh sống. Trưởng bon B’Dơng K’Sớ (trong ảnh), người dân tộc Mạ là tấm gương dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, trở thành một triệu phú nông dân với thu nhập mỗi năm hơn nửa tỷ đồng.

"Thủ lĩnh" bon B' Dơng

Trưởng bon K’Sớ chia sẻ: "Trước kia, gia đình đông con vươn lên thoát nghèo đã là khó chứ không dám nghĩ tới chuyện làm giàu. Đất đai thì mênh mông, bạt ngàn đấy, nhưng việc trồng các loại cây ngắn ngày chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thấp". Năm 2008, trong khi đang rất khó khăn về vốn, cùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình ông được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng, K’Sớ đã mạnh dạn mua sáu con bò cái. Năm đầu đàn bò của ông phát triển thêm được sáu con bê và cứ thế phát triển lên theo từng năm. Hiện nay, trang trại bò của gia đình ông lên tới 40 con, trong đó có 30 bò cái sinh sản. Cứ mỗi năm đàn bò sinh sản thêm được khoảng gần 20 con bê, trừ chi phí gia đình ông có thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm. Đời sống của gia đình không ngừng cải thiện, xây dựng được nhà ở kiên cố, mua sắm thêm một số dụng cụ sinh hoạt gia đình. Bảy người con của ông thì bốn người đã có gia đình và có cơ ngơi riêng, ba người đang đi học.

Thời gian qua, với vai trò là người có uy tín, đảng viên, Trưởng bon B’Dơng ,ông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, ông K’Sớ đã giúp bà con thoát nghèo vươn lên làm giàu. Ông đã chia sẻ khó khăn với bà con trong bon bằng cách: hỗ trợ hộ nghèo nhất trong bon một con bò, năm hộ khác ông bán bò với giá bằng nửa giá thị trường; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò cho hầu hết bà con trong bon. Ông K’Sớ cũng đề xuất xã Quảng Khê thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi bò, tập huấn kỹ thuật nuôi bò để người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh, mạnh dạn nhân đàn bò phát triển, chăn nuôi theo hướng trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ngoài ra, ông đã vận động bà con mở rộng mô hình nuôi bò, không chỉ thu lãi khi bò sinh sản thêm mà trước mắt còn có lợi nữa là cung cấp nguồn phân xanh để bón cho cà-phê, hoa màu. Gia đình K’Sớ có ba ha cà-phê, nhưng mấy năm nay không phải mua phân bón hóa học như trước đây. Lượng phân chuồng đã góp phần rất lớn vào việc tăng năng suất cà-phê, giúp cà-phê xanh tốt, quả to, chống hạn tốt… mỗi năm thu được hơn 12 tấn cà-phê, doanh thu hàng trăm triệu đồng. Gia đình ông còn được biết đến là hộ đi đầu làm kinh tế giỏi, là mô hình thiết thực để bà con học hỏi cách thâm canh chăm sóc cây cà-phê, tỉa cành, bón phân, tưới nước… cải thiện năng suất cây trồng.

Ông vừa vinh dự là cá nhân điển hình đại diện cho các tấm gương điển hình tiêu biểu của tỉnh Đác Nông về tham dự Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Có thể bạn quan tâm