Thông tin mới

Sôi nổi Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
0:00 / 0:00
0:00
Các thầy thuốc trẻ khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Pô Kô.
Các thầy thuốc trẻ khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Pô Kô.

Nhằm tăng cường công tác sàng lọc các bệnh mạn tính và ứng dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ tăng cường chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho nhân dân trên địa bàn xã Pô Kô, huyện Ðắk Tô, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng (đợt 1) năm 2024.

Tại Ngày hội, các y sĩ, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân trên địa bàn xã Pô Kô, huyện Ðắk Tô; đồng thời, giúp người dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình; phòng chống một số bệnh thường gặp tại cộng đồng.

Thông qua Ngày hội, lực lượng thầy thuốc trẻ đã tăng cường đoàn kết, tập hợp trong các hoạt động cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của thanh niên và thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số các hoạt động của Ðoàn, Hội.

Công nhận núi lửa Nâm B’lang là Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận núi lửa Nâm B’Lang nằm trên địa bàn xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Ðắk Nông là Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Núi lửa Nâm B’lang bao gồm hệ thống hang động nằm rải rác, phân bố chung quanh khu vực và được đánh giá là một trong những núi lửa có hệ thống hang động dài độc đáo bậc nhất khu vực Ðông Nam Á. Theo các tài liệu nghiên cứu, Danh lam thắng cảnh này phân bố ở độ cao khoảng 601m so với mực nước biển, được thành tạo trong giai đoạn cuối của lịch sử phát triển địa chất-KVG (Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Ðắk Nông) giai đoạn phun trào basalt Ðệ tứ. Có ít nhất 4 đợt phun trào chảy theo 4 hướng và tạo ra 4 hệ thống hang động khác nhau, trong đó hệ thống hang động phía tây bắc miệng núi lửa được phân bố xa miệng núi lửa nhất và có đặc điểm phân bố cũng như cơ chế tạo hang, cửa hang ở đây rất phong phú và đa dạng.

Hang động núi lửa Nâm B’lang có giá trị to lớn về mặt di sản địa chất, văn hóa, lịch sử, địa lý… Ðây cũng là khu vực chính của Công viên địa chất Ðắk Nông đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020.

Đắk Lắk đăng ký danh mục hai tuyến cao tốc ưu tiên đầu tư trước năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk vừa có công văn về việc đăng ký danh mục đường cao tốc Bắc-Nam phía tây ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Thông tin mới ảnh 1

Thi công cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, xem xét, triển khai đồng bộ các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía tây. Cụ thể, tuyến cao tốc Pleiku (Gia Lai)-Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk) dài 160 km, quy mô sáu làn xe và tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk)-Gia Nghĩa (Ðắk Nông), dài 105 km, quy mô sáu làn xe. Ðây là các tuyến cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng trước năm 2030 và kết nối các dự án cao tốc đang triển khai xây dựng trong khu vực, từng bước đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng cao, phù hợp phát triển vận chuyển hành khách hằng năm, qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực Tây Nguyên, tạo liên kết vùng khu vực duyên hải miền trung, vùng Ðông Nam Bộ cùng phát triển.

Đến năm 2030, Gia Lai trồng khoảng 800 ha sâm Ngọc Linh

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Gia Lai hình thành hai trung tâm trồng khảo nghiệm, sản xuất giống cây sâm để cung cấp cây giống chất lượng cao, bảo đảm cung ứng hơn 70% nhu cầu cây giống cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng sâm; hình thành mới ít nhất hai cơ sở sơ chế, chế biến dược liệu tại các địa phương trọng điểm phát triển dược liệu của tỉnh và một nhà máy sản xuất thuốc từ sâm Ngọc Linh đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Mục tiêu đến năm 2045, phát triển sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc gia, có giá trị xuất khẩu cao, tạo nguồn thu quan trọng cho tỉnh.

Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với người dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, khai thác sâm Ngọc Linh gắn với sản xuất theo chuỗi, tạo giá trị gia tăng của sản phẩm, phát triển kinh tế cho người dân; phát triển các hình thức hợp tác trong trồng, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm sâm Ngọc Linh…