Ngày 10/3, Chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đạt được mục tiêu quản lý 100% rác thải vào năm 2029, một mục tiêu được nêu trong Kế hoạch phát triển trung hạn quốc gia giai đoạn 2025-2029.
Ngày 24/2, Indonesia chính thức ra mắt quỹ đầu tư quốc gia mới về quản lý tài sản nhà nước, trị giá hơn 900 tỷ USD, nhằm phát triển kinh tế và thực hiện cam kết của Tổng thống Prabowo Subianto thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lên 8%, từ mức 5% hiện nay.
Việt Nam tham gia Hội nghị chuyên đề an ninh hàng hải quốc tế lần thứ 6 (IMSS) tại Indonesia, giải quyết các hoạt động hàng hải bất hợp pháp và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia.
Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.
Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Indonesia vừa khởi động Chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí (CKG) hướng tới người dân ở mọi lứa tuổi. Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân thông qua thúc đẩy phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh chính là một trong những cam kết mà Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đưa ra.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Indonesia vinh dự trở thành quốc gia đăng cai Giải vô địch thế giới thể dục dụng cụ lần thứ 53, do Liên đoàn Thể dục dụng cụ thế giới (FIG) tổ chức vào tháng 10/2025. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên Đông Nam Á là địa điểm tổ chức giải đấu danh giá, đồng thời đánh dấu sự trở lại của giải đấu tại châu Á sau bốn năm.
Những kết quả trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ được Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nêu bật tại phiên họp toàn thể nội các đầu tiên trong năm 2025. Với cam kết không lay chuyển, Tổng thống thứ tám của Indonesia khẳng định lại quyết tâm của chính quyền mới nỗ lực vì lợi ích của người dân Xứ sở vạn đảo.
Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) hôm nay (21/1) cho biết, lũ quét và lở đất xảy ra ở huyện Pekalongan Regency, thuộc tỉnh Trung Java, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 10 người khác bị thương.
Ngày 16/1, Indonesia đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất đối với núi lửa Ibu,ở đảo Halmahera, tỉnh Bắc Maluku, phía đông Indonesia, sau khi núi lửa này ngày càng gia tăng hoạt động phun trào.
Ngày 14/1, tòa án Indonesia đã xét xử 6 cựu lãnh đạo của công ty khai thác mỏ nhà nước Antam bị buộc tội tham nhũng gây thiệt hại 3.310 tỷ Rp (tương đương 203,19 triệu USD) cho nhà nước. Các cáo buộc liên quan đến quản lý yếu kém và các hoạt động gian lận 109 tấn vàng từ Antam.
Chính phủ Brazil - quốc gia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2025 - ra tuyên bố cho biết, Indonesia sẽ chính thức gia nhập BRICS với tư cách thành viên đầy đủ, qua đó tiếp tục mở rộng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Ngày 7/1, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin xác nhận nước này đã phát hiện các ca nhiễm virus human metapneumovirus (HMPV), song khẳng định với người dân rằng căn bệnh này không nguy hiểm.
Núi Ibu ở đảo Halmahera, tỉnh Bắc Maluku, phía đông Indonesia, hôm nay đã phun trào khiến Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa phải ban hành cảnh báo bay.
Chính phủ Brazil - quốc gia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2025 - cho biết các nước thành viên đã nhất trí kết nạp Indonesia trong một phần của nỗ lực mở rộng khối.
Ngày 29/12, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên-Khoáng sản Bahlil Lahadalia cho biết, Indonesia muốn trở thành một quốc gia không chỉ độc lập về dầu khí, mà còn độc lập trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Bộ trưởng Công chính nước này ông Dody Hanggodo ngày 7/12 thông báo thời điểm chuyển Văn phòng làm việc của Tổng thống Prabowo Subianto đến thủ đô mới Nusantara được đặt mục tiêu là ngày 17/8/2028.
Theo báo cáo của Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Bắc Sumatra (Indonessia), khiến ít nhất 29 người tử vong.
Trung tâm Giảm nhẹ thảm họa địa chất và núi lửa của Indonesia hôm nay cho biết, núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Moluccas, phía đông Indonesia, đã phun trào khiến nhà chức trách phải ban bố cảnh báo hàng không.
Trong khuôn khổ chuyến thăm London theo lời mời của Nhà vua Charles III, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh cũng như chống biến đổi khí hậu.
Hai tàu chiến thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội II của Hải quân Indonesia và 2 tàu chiến của Hải quân Brunei đã tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Java với tên gọi Helang Laut từ ngày 20-23/11.
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc mong muốn hợp tác với Indonesia để viết nên chương mới về sự tự lực, đoàn kết và hợp tác, cùng có lợi với tư cách là các nước lớn đang phát triển.
Chỉ trong ngày thứ Bảy, núi lửa Lewotobi Laki-laki tại Indonesia đã phun trào ít nhất 3 lần, tạo ra các cột tro bụi cao tới 9km. Điều này buộc chính quyền sở tại phải lên kế hoạch mở rộng khu vực hạn chế nhằm bảo đảm an toàn.
Dù hiện tại chưa có báo cáo thiệt hại về tài sản hay người dân ở các làng gần núi, nhưng nhà chức trách Indonesia vẫn khuyến cáo người dân duy trì sự cảnh giác cao độ.
Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Riau của Indonesia cho biết một “bé voi” cái đã chào đời tại công viên sinh thái Buluh Cina ở Riau trên đảo Sumatra, làm tăng số lượng quần thể loài voi có nguy cơ tuyệt chủng và đang được bảo vệ chặt chẽ này.
Một quan chức Indonesia hôm nay cho biết, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu sơ tán ít nhất 16.000 người dân khỏi các ngôi làng xung quanh núi lửa Lewotobi Laki-laki đang hoạt động làm ít nhất chín người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà,
Ngày 4/11, Indonesia và Nga đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên giữa hai nước, trong bối cảnh nhà lãnh đạo mới của Indonesia mong muốn thúc đẩy quan hệ với Nga.
Các bộ trưởng và thứ trưởng được tân Tổng thống Indonesia công bố sẽ được bổ nhiệm vào ngày 21/10, dự kiến các quan chức này sẽ tham gia cuộc họp diễn ra vào ngày 23-27/10.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 20/10, ông Prabowo Subianto chính thức trở thành Tổng thống của Indonesia và ông Gibran Rakabuming Raka trở thành Phó Tổng thống.