Ngày 4/12, giới chức Indonesia cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Marapi trên đảo Sumatra, miền tây nước này, "thức giấc" trước đó 1 ngày, phun cột tro bụi cao khoảng 3.000m.
Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, tại cuộc gặp ở Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu giai đoạn mới mang tính lịch sử của hợp tác song phương.
Cục trưởng Sở hữu Trí tuệ Indonesia khẳng định sẽ hỗ trợ tất cả các chương trình đã được nhất trí trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR) ASEAN giai đoạn 2016-2025.
Đợt nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là 1,5 triệu tấn được tiến hành nhằm tăng cường kho dự trữ gạo của Chính phủ Indonesia đến năm 2024.
Với tốc độ tối đa có thể đạt 350km/giờ, tàu cao tốc của tuyến đường sắt có thể giúp giảm thời gian đi lại giữa Jakarta và Bandung từ hàng tiếng đồng hồ xuống chỉ còn 45 phút.
Arie Setiadi, người đứng đầu Lực lượng phòng chống thiên tai tỉnh Sulawesi, cho biết, ít nhất 4.000 gia đình vẫn phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán, nhà thuê hoặc nhà người quen.
Sáng 19/9, Diễn tập Đoàn kết ASEAN lần thứ nhất chính thức khai mạc ở thành phố Batam, quần đảo Riau, Indonesia, với sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN và Timor Leste với tư cách quan sát viên.
Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, chiều 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và các Hội nghị Cấp cao ASEAN với Mỹ và Canada.
Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Indonesia, sáng 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu Indonesia, nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Indonesia và Việt Nam vì sự thịnh vượng trong khu vực.
Ngày 4/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2023, Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 4 đến 7/9.
Nhằm trải thảm đỏ thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế, Indonesia sẽ áp dụng chương trình “thị thực vàng”. Thông tin này được Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia công bố hôm nay (3/9).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa dự Ðại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44) theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân (Hạ viện) Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Ðại hội đồng AIPA Puan Maharani. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trả lời phỏng vấn về kết quả và ý nghĩa của chuyến công tác. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Trong tuần qua, Jakarta và các vùng lân cận đã thường xuyên ghi nhận mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao gấp nhiều lần mức khuyến nghị của WHO, vượt xa các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng khác.
Ngày 8/8, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva, Nga, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Nga tổ chức lễ thượng cờ nhằm kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2023).
Chiều 7/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo; gặp Chủ tịch Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia.
Chiều 7/8, tại thủ đô Jakarta, Cộng hòa Indonesia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-44), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Nhân dịp khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44. Chủ tịch nước hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia.
Học giả Ibnu Hadi, giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học President, đồng thời là cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam cho rằng bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sự kiện do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức vào ngày 5/8 "rất ấn tượng, toàn diện, có tầm nhìn xa", đề cập đến tất cả các khía cạnh của không chỉ mối quan hệ Indonesia-Việt Nam, mà còn về ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và các vấn đề toàn cầu.
Chiều 6/8, tại thủ đô Jakarta, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Hạ viện Cộng hòa Indonesia Indra Iskandar.
Trong chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 5/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu tại Diễn đàn chính sách đối ngoại được tổ chức tại Viện Cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia - Trung tâm Nghiên cứu chính sách hàng đầu của Indonesia và khu vực với chủ đề ''Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia gắn kết bền chặt, cùng nhau phấn đấu vì một châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương năng động, bao trùm, hòa bình, hợp tác và phát triển''. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tiếp tục các hoạt động thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, sáng 5/8, tại Thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun.
Nhiều tờ báo của Quốc gia Vạn đảo đăng nhiều tin bài về nội dung hội đàm chính thức và họp báo chung vào ngày 4/8 giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani.
Học giả người Indonesia Veeramalla Anjaiah nhận định, chuyến thăm chính thức Indonesia và dự Ðại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Ðông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44) của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính chiến lược.
Sáng 4/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Indonesia và Iran.
Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ngày 24/7, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 19 người khác vẫn đang mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm ngoài khơi đảo Sulawesi của nước này.
Ủy ban Olympic Indonesia giải thích rằng quyết định hủy đăng cai này được đưa ra vì "chính phủ trì hoãn cam kết tài chính và không có thời gian để tổ chức Đại hội".
Với mục tiêu cao nhất là giữ vững hòa bình để phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay dựa trên nền móng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp phát triển, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt để phù hợp với điều kiện trong nước và tình hình thế giới trong thời đại mới. Ðây là khẳng định của học giả và là nhà báo kỳ cựu người Indonesia, ông Mohammah Anthony khi đánh giá về chủ trương “ngoại giao cây tre” của Việt Nam.