Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ, ngày 12-10, sau giờ ra chơi sau tiết học thứ ba của học sinh lớp 9C Trường THCS Lý Tự Trọng, có bảy học sinh cùng sống tại phường Phúc Thành - thành phố Ninh Bình gồm: D. D. K., L. T. N. L., P. Q. D., P. N. Tr., Đ. V. C., B. Y. L., V. Q. T. tổ chức dàn dựng cảnh một học sinh nữ bị nhóm học sinh nam đánh. Người “ đóng thế” vai nữ là L. T. N. L., còn người tổ chức dàn dựng, dùng điện thoại di động quay clip rồi đưa lên mạng xã hội là em D. D. K.
Ngay sau khi đăng hình ảnh trên mạng xã hội, Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức gặp gỡ đồng thời yêu cầu nhóm học sinh lớp 9C làm bản kiểm điểm. Trong bản kiểm điểm của mình, học sinh D. D. K. cho biết: "Ngày 10-10-2015, em có vào mạng bằng điện thoại và xem clip cảnh học sinh đánh nhau. Do tính hiếu kỳ nên ngày 12-10, em đã bảo với các bạn Tr., Tr., V., Linh, C., L. diễn lại cảnh của clip ấy. Bạn L. vào vai nữ để các bạn nam đánh. Sau đó, bạn V. đá vào đùi bạn L., bạn T. cầm gậy làm bằng giấy mỏng giả vờ vụt vào người bạn L. rồi làm ra tiếng động cho giống như thật. Tất cả chỉ là “diễn” cho nên không ai bị thương cả. Em là người quay clip rồi tung lên mạng xã hội".
Từ ngày 12-10 đến nay, Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã mời phụ huynh của nhóm học sinh quay clip đến để thông báo về việc làm nông nổi, thiếu ý thức của những học sinh này. Sau khi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, các học sinh trong nhóm quay clip đã nhận thấy việc làm sai trái của mình và xin nhận lỗi, đồng thời hứa sẽ tu dưỡng đạo đức, học tập tốt cũng như chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường.
Bản cam kết của ông D. V. T. (phụ huynh của học sinh D. D. K. - người trực tiếp dàn dựng rồi quay clip) nhận thấy: “Việc em D. D. K. mang điện thoại di động đến trường là vi phạm nội quy của nhà trường. Hơn nữa, còn dàn dựng để quay clip cảnh đánh nhau giữa các bạn trai và gái rồi tung lên mạng, tôi thành thật xin lỗi nhà trường và thầy cô giáo vì gia đình chưa giáo dục em đến nơi đến chốn”.
Trong tất cả các bản cam kết của gia đình phụ huynh và nhóm học sinh tổ chức dàn dựng rồi quay clip ở lớp 9C Trường THCS Lý Tự Trọng toát lên sự ân hận. Ông L. V. D. - phụ huynh của học sinh L. T. N. L., nói: “Các cháu không ý thức được việc làm của các cháu (dàn dựng cảnh đánh nhau - PV) đã làm ảnh hưởng đến thành tích của tập thể nhà trường. Gia đình tôi xin cam đoan giáo dục cháu, không để sự việc xấu tái diễn”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phúc Thành đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường cùng nhóm học sinh vi phạm và phụ huynh. Trong biên bản làm việc, Công an phường Phúc Thành yêu cầu, học sinh D. D. K. gỡ toàn bộ đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, không để xảy ra dư luận xấu; đồng thời, giao chiếc điện thoại là tang vật cho Trường THCS Lý Tự Trọng quản lý theo quy định của nhà trường.
Bên cạnh đó, yêu cầu nhà trường thông báo cho học sinh toàn trường biết về nội dung sự việc, nghiêm cấm học sinh không được ghi những hình ảnh mang nội dung xấu đăng tải trên mạng xã hội và xử lý kỷ luật theo quy định của Trường THCS Lý Tự Trọng.
Sự việc đáng tiếc nêu trên tuy bản chất không phải là hành động mang tính chất bạo lực học đường, chỉ là do nhất thời thiếu suy nghĩ của một nhóm học sinh, tuy nhiên đã bị hiểu sai, lợi dụng, lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến không chỉ những học sinh này mà còn ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp vốn có nhà trường và địa phương. Hành vi đó cần phải được chấn chỉnh nghiêm túc.
Thiết nghĩ, đây là bài học cho mỗi bạn trẻ, cho mỗi gia đình, cộng đồng, cả nhà trường trong việc phối kết hợp giáo dục, rèn luyện lối sống, nhân cách con em mình.