Tại kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2023-2024 (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phòng chống gian lận thi cử

Chỉ còn gần nửa tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ diễn ra. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử sẽ càng phức tạp nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Chính vì vậy, phòng chống gian lận công nghệ cao là một nội dung được đặc biệt chú trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác kiểm tra phòng quản lý đề thi tại Trường THPT Trần Phú (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Cảnh giác với các thiết bị công nghệ cao lọt vào phòng thi

Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu địa phương bảo đảm phương châm phân công “rõ người, kín việc”; trong công tác phối hợp phải nhịp nhàng, chặt chẽ; trong công tác chỉ đạo, điều hành cần quyết liệt và dứt điểm.