Thị xã không muốn được lên hạng

Ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch UBND thị xã (TX) Thủ Dầu Một cho biết: kết quả kiểm tra, khảo sát theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đô thị, thị xã Thủ Dầu Một đạt đô thị loại II (thành phố trực thuộc tỉnh) với số điểm vượt trội 80,6/70 điểm.

Có thể nói công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị nhiều năm qua được coi là điểm nhấn trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Thủ Dầu Một. Chỉ từ năm 2006-2010 TX Thủ Dầu Một đã xây dựng 1.161 tuyến đường đô thị và đường nội bộ khu dân cư với tổng chiều dài hơn 470 km, đưa tỷ lệ đất giao thông khu vực đô thị đạt 20,88%, đường chính đô thị đạt mật độ 8,38 km/km2. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98,3%, 99,9% hộ dân có điện với 97% hộ dân được trả tiền điện giá gốc, hệ thống thoát nước nội ô đạt 17 km/km2 và 136/142 tuyến đường chính có điện chiếu sáng đã tạo nên diện mạo khá lý tưởng về văn minh đô thị của TX Thủ Dầu Một. Đời sống của người dân thị xã được nâng cao, phong cách, tác phong, nếp sống công nghiệp của người thị xã đang từng bước tiến tới văn hóa công nghiệp. Một tiêu chí quan trọng nữa đối với TX Thủ Dầu Một là tốc độ tăng trưởng kinh tế 19,8%/năm giai đoạn 2006-2010 với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ 64,3%, công nghiệp 35,1%, nông nghiệp 0,6%, trên cơ sở đó GDP đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Con số đó không  đơn thuần cho thấy sự phát triển kinh tế mà cả chất lượng cuộc sống của người dân.

Song Thủ Dầu Một lên thành phố không phải là đích ngắm của tỉnh Bình Dương mà nay mai TX Thủ Dầu Một nếu có là thành phố cũng chỉ như bước đệm để đến năm 2015-2020 Bình Dương sẽ trở thành thành phố Bình Dương (đô thị loại I) trực thuộc Trung ương quy mô một thành phố, ba thị xã và hai huyện. Trước mắt Thủ Dầu Một đang cùng tỉnh gấp rút xây dựng thành phố mới Bình Dương quy mô hơn 5.000 ha (cách phía bắc thị xã gần 10 km), trong đó có trung tâm hành chính  1.000 ha được giải tỏa trắng và đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng hiện đại, đang bước vào thời kỳ xây dựng. Đây sẽ là thành phố văn minh hiện đại nhất Việt Nam đến năm 2050.

Vì vậy nhiệm vụ xây dựng TX Thủ Dầu Một giai đoạn tiếp theo, nói như Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thành Tài: đồng thời với xây dựng đô thị thành phố mới Bình Dương phía đông bắc, TX Thủ Dầu Một đẩy nhanh tốc độ xây dựng phát triển Thủ Dầu Một thành đô thị văn minh hiện đại gắn xây dựng mới, chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp đô thị với bảo tồn giữ gìn nét đặc trưng văn hóa có từ hơn 300 năm. Thị xã sẽ thực hiện và tiếp tục kêu gọi đầu tư Dự án đường ven sông Sài Gòn, đường vào trung tâm thành phố mới, đường trên cao quốc lộ 13, đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn nối các cảng biển lớn Cát Lái, Thị Vải, Bà Rịa - Vũng Tàu và sân bay Quốc tế Long Thành tương lai…

Trở lại vấn đề, vì sao TX Thủ Dầu Một chưa muốn thăng hạng lên thành phố, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thành Tài giải thích: Tuy về tiêu chí, TX đã có thừa, song xét trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như quy hoạch chung xây dựng đô thị TX Thủ Dầu Một và quy hoạch đô thị các xã phường còn chậm nên công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn hạn chế. Ngoài ra hệ thống xử lý nước thải chưa đồng bộ, tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng chưa nhiều, quy chế quản lý kiến trúc đô thị chưa đi vào cuộc sống, ý thức nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận dân cư còn chưa tốt…

Lý lẽ của Chủ tịch UBND thị xã đưa ra là xác đáng, nhưng ẩn chứa bên trong không phải là sự bức xúc phải lên thành phố bằng được. Vì chỉ sau hơn 10 năm phát triển công nghiệp với chính sách “trải chiếu hoa mời gọi doanh nghiệp, trải thảm đỏ chào đón nhân tài”, Bình Dương đã trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, có tới 28 KCN, thu ngân sách hằng năm hơn 15.000 tỷ đồng. Việc trở thành thành phố sẽ kéo theo việc mớ rau, con cá… và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá để “xứng tầm”. Bình Dương đành chọn phương án “chậm mà chắc”, chờ xây dựng xong thành phố mới Bình Dương, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh đủ sức, đủ tầm, đủ chiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, khi đó việc tỉnh Bình Dương trở thành thành phố Bình Dương - đô thị loại I trực thuộc Trung ương sẽ trong tầm tay.

Có thể bạn quan tâm