Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày hôm qua (24/3), trên thị trường năng lượng, giá hai mặt hàng dầu thô Brent và WTI nối dài đà tăng sang phiên thứ 4.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày hôm qua (12/3), trên thị trường năng lượng, giá hai mặt hàng dầu thô Brent và WTI bật tăng trong bối cảnh tồn kho tại Mỹ giảm, nhu cầu xăng và dầu diesel tiêu thụ nhiều hơn.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua (11/3), trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục chịu áp lực trước lo ngại rằng chính sách thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, giá hai mặt hàng dầu thô mở rộng đà suy yếu dưới sức ép tồn kho của Mỹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua (26/2).
Giá dầu bất ngờ giảm mạnh hơn 2%, chạm mức thấp nhất trong 2 tháng qua khi những lo ngại về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới tác động đến thị trường năng lượng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh tiếp tục áp đảo trên thị trường năng lượng trong phiên giao dịch hôm qua (19/2) khi giá khí tự nhiên tăng phiên thứ 8 liên tiếp, dầu Brent cũng nối dài đà tăng sang phiên thứ ba.
Lực mua mạnh diễn ra trên thị trường năng lượng trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đáng chú ý, giá khí tự nhiên tăng xấp xỉ 8% lên 4,01 USD/MMBtu - mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá hai mặt hàng dầu thô chịu sức ép sau báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).
Tuần giao dịch vừa qua (20-26/1), đáng chú ý, trên thị trường năng lượng, ngoại trừ khí tự nhiên, toàn bộ mặt hàng trong nhóm đều chìm trong sắc đỏ. Riêng dầu thô quay đầu, ghi nhận tuần lao dốc đầu tiên trong năm 2025.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ngày hôm qua tạm ngưng giao dịch do nghỉ Tết. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trước đó, dòng tiền đầu tư chảy chậm hơn trên thị trường trong phiên giao dịch cuối năm. Đáng chú ý, thị trường năng lượng diễn biến trái chiều khi hai mặt hàng dầu thô ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp, trong khi đó, giá khí tự nhiên lao dốc gần 8% sau khi tăng vọt hơn 16% trong phiên đầu tuần.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày đầu tuần 30/12, thị trường năng lượng khởi sắc khi toàn bộ 5 mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong đó mặt hàng dầu thô với giá đóng cửa ở mức cao nhất trong hai tuần.
Đóng cửa ngày đầu tuần, thị trường năng lượng đỏ lửa. Trong đó, giá hai mặt hàng dầu đều suy yếu, giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh do lo ngại dư cung năm 2025 và đồng USD mạnh lên.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày hôm qua (9/10). Thị trường năng lượng tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ.
Thị trường năng lượng đỏ lửa trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, giá dầu thế giới nối dài sang phiên thứ hai liên tiếp sau thông tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể dỡ bỏ chính sách cắt giảm sản lượng kể từ tháng 12. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9, giá dầu WTI giảm 2,9% về mức 67,67 USD/thùng trong khi dầu thô Brent giảm 2,53% xuống 71,6 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 4% trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu. Kết phiên, giá dầu Brent giảm 4,31% xuống mức 65,75 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,69%, xuống mức 69,19 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường năng lượng và nông sản phủ sắc xanh trong phiên giao dịch hôm qua (29/8). Giá dầu bật tăng trong bối cảnh nguồn cung tại Libya bị gián đoạn kéo dài trong khi Iraq chuẩn bị cho kế hoạch cắt giảm sản lượng vào tháng 9. Bên cạnh đó, lực mua cũng chiếm áp đảo trên thị trường nông sản ngay khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố kết quả xuất khẩu khả quan. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 0,71% lên 2.151 điểm.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực bán mạnh mẽ dưới sức ép từ nhu cầu tiêu thụ kém tích cực. Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 1,75% xuống 75,81 USD/thùng, dầu Brent giảm 1,66% về mức 79,78 USD/thùng.
Báo cáo Đầu tư Năng lượng thế giới hằng năm của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy, đầu tư toàn cầu vào công nghệ và cơ sở hạ tầng năng lượng sạch dự kiến đạt 2.000 tỷ USD trong năm nay, gấp đôi mức dành cho nhiên liệu hóa thạch. Sự gia tăng chi tiêu cho năng lượng sạch là nhờ kinh tế phát triển mạnh mẽ, cũng như chính sách mới về an ninh năng lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng các mục tiêu toàn cầu trung hạn nhằm giảm lượng khí thải các-bon đòi hỏi đến năm 2030 thế giới phải tăng gấp đôi đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, lực bán mạnh tiếp tục được gia tăng trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số hàng hóa MXV-Index giảm gần 0,6% xuống 2.429 điểm, bất chấp đà tăng của các mặt hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt hơn 3.300 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa tuần giao dịch vừa qua (07/11-13/11), chỉ số hàng hóa MXV- Index quay đầu giảm gần 1,2%, xuống mức 2.537 điểm, sau tuần tăng giá rất mạnh trước đó. Lực bán chủ yếu đến từ nhóm năng lượng với toàn bộ các mặt hàng đồng loạt giảm rất mạnh. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, thị trường kim loại đón nhận lực mua tích cực với tất cả 10 trên 10 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh.
Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên bảng giá 31 mặt hàng đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở. Đáng chú ý nhất vẫn là mức tăng rất mạnh 3,6% của nhóm năng lượng lên mức cao nhất trong vòng hơn 1 tháng, giúp cho chỉ số MXV-Index vượt trở lại mốc 3.000 điểm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, lực bán chiếm ưu thế ở phần lớn các mặt hàng đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở, khiến cho chỉ số MXV-Index giảm gần 1% về mức 2.917,35 điểm.
Lãnh đạo OPEC nhấn mạnh đến vai trò của Nga đối với thị trường dầu mỏ thế giới, cho rằng Moskva là thành phần không thể thiếu của OPEC và các đối tác (OPEC+).
Giá dầu thế giới đã chạm mốc cao kỷ lục mới. Thế giới đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do thiếu nguồn cung. Các nước châu Âu đang tìm cách tiếp cận chung nhằm đối phó giá năng lượng leo thang khi mùa đông tới gần có nguy cơ “làm nóng” thêm thị trường năng lượng bởi nhu cầu sưởi ấm tăng vọt.